Kon Tum: Kiểm tra việc thu chi ở các trường học trên địa bàn H.Sa Thầy

12/10/2022 15:55 GMT+7

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, UBND H.Sa Thầy (Kon Tum) đã lập đoàn kiểm tra việc thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 12.10, UBND H.Sa Thầy cho biết đơn vị đã lập đoàn kiểm tra việc thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục sau phản ảnh của báo Thanh Niên.

Nội dung tin nhắn giáo viên Trường tiểu học và THCS Lê Quý Đôn thông báo các khoản thu cho phụ huynh học sinh.

chụp màn hình

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra công tác thu chi trong năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc UBND H.Sa Thầy. Thời hạn thực hiện kiểm tra kể từ ngày 10-24.10. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo lên Chủ tịch UBND huyện và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ảnh, nhiều phụ huynh tại TT.Sa Thầy (H.Sa Thầy) bức xúc trước việc Trường tiểu học Hùng Vương, Trường tiểu học và THCS Lê Quý Đôn đưa ra các khoản thu ngoài quy định.

Cụ thể, Trường tiểu học Hùng Vương thu quỹ hội phụ huynh 150.000 đồng và xã hội hóa 300.000 đồng. Trường tiểu học và THCS Lê Quý Đôn thu quỹ hội phụ huynh 200.000 đồng, vận động tài trợ 200.000 đồng.

Theo phụ huynh, các khoản thu đầu năm học này trở thành nỗi lo cho nhiều gia đình ở huyện biên giới còn nhiều khó khăn như Sa Thầy. Tuy nhiên, hiệu trưởng các trường đều khẳng định, các khoản thu này đều dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và nhà trường không ép buộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.