Kon Tum: Gõ vào đầu đạn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

26/03/2023 14:45 GMT+7

Người cha dùng rựa gõ vào đầu đạn nhặt được trên rẫy, đầu đạn phát nổ khiến 2 cha con tử vong, 3 người khác trọng thương.

Ngày 26.3, ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND H.Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Kon Tum: Gõ vào đầu đạn 5 người trong 1 gia đình thương vong - Ảnh 1.

Vụ nổ đầu đạn khiến em A Tiến bị chấn thương sọ não

ĐỨC NHẬT

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Đăk Long (H.Đăk Hà), chiều 25.3, anh A Nhi (24 tuổi, trú thôn Kon Đao Yop, xã Đăk Long) đi làm rẫy về thì mang về nhà 1 đầu đạn còn sót lại từ thời chiến tranh.

Đến 16 giờ, khi về đến nhà, anh Nhi dùng rựa gõ vào đuôi đạn. Sau khi gõ vài lần, quả đạn bất ngờ phát nổ.

Đi rẫy mang đầu đạn về nhà rồi gõ, hai cha con tử vong

Vụ nổ khiến anh Nhi tử vong tại chỗ, cháu A Phước (3 tuổi, con trai anh Nhi) bị thương và tử vong sau đó tại trạm y tế xã, chị Y Khung (22 tuổi, vợ anh Nhi) và 2 người em là A Tiến, A Thuận (cùng 12 tuổi) bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Kon Tum: Gõ vào đầu đạn 5 người trong 1 gia đình thương vong - Ảnh 2.

Chị Y Khung bị đa chấn thương sau vụ nổ

ĐỨC NHẬT

Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, các bệnh nhân nhập viện với tình trạng bị thương nặng. Trong đó A Tiến bị chấn thương sọ não đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực; A Thuận bị đa chấn thương với nhiều vết thương gây thủng ruột, được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp; còn chị Y Khung bị đa chấn thương ở cổ, tay và chân, đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương.

Hiện sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định và đang được các bác sĩ tại bệnh viện tích cực theo dõi, điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.