Kon Tum di dời 30 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

16/08/2020 06:13 GMT+7

Từ ngày 15.7 đến nay xã Văn Xuôi (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã di dời được 30 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

Ngày 15.8, ông Cao Minh Luyến, Chủ tịch UBND xã Văn Xuôi (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết từ ngày 15.7 đến nay xã đã di dời được 30 hộ dân ở làng Long Tro, là vùng có nguy cơ sạt lở, đến nơi ở mới an toàn.
Năm 2009, do ảnh hưởng của bão số 9, 48 hộ dân ở làng Long Tro nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét. Đến năm 2010, UBND tỉnh Kon Tum đầu tư kinh phí xây dựng nhà tái định cư (TĐC) cho bà con làng Long Tro tại nơi ở mới. Mỗi hộ dân chuyển về sinh sống tại khu TĐC được cấp 400 m2 đất ở và đất vườn; được hỗ trợ nhà TĐC diện tích từ 27 - 36 m2 và 5 triệu đồng chi phí di dời nhà cửa. Tuy nhiên, từ đó đến nay chỉ có 8 hộ gia đình đến sinh sống tại khu TĐC, số còn lại không chịu chuyển do xa nơi sản xuất.
Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ năm nay, đầu tháng 7.2020, H.Tu Mơ Rông đã chỉ đạo UBND xã Văn Xuôi khẩn trương di dời bà con ra khỏi vùng nguy hiểm chuyển đến nơi ở mới tại khu TĐC. Sau một tháng triển khai, đến ngày 15.8 đã có 30/40 hộ chuyển toàn bộ nhà cửa đến nơi ở mới. Theo kế hoạch, đến hết tháng 8, xã Văn Xuôi sẽ di dời các hộ còn lại.

Mưa lũ bao vây, người dân leo cây cầu cứu


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.