Kon Tum cần khôi phục và phát triển rừng bền vững

21/05/2016 07:53 GMT+7

Ngày 19.5, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã kiểm tra tình hình thiệt hại do hạn hán và công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum ( ảnh ).

Theo UBND tỉnh Kon Tum, hạn hán thời gian qua đã khiến 7.695 giếng nước của người dân bị cạn, làm 11.350 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Khô hạn cũng đã gây thiệt hại hơn 3.823 ha cây trồng. Tổng thiệt hại do hạn hán gây ra cho Kon Tum khoảng 157 tỉ đồng.
Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đề xuất Chính phủ hỗ trợ 800 tấn gạo cứu đói cho nhân dân, hỗ trợ kinh phí bù đắp hụt thu thuế thủy điện cho địa phương năm 2015 là 167 tỉ đồng và 240 tỉ đồng năm 2016 do khô hạn khiến các nhà máy thủy điện không chạy đủ công suất...
Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý tỉnh Kon Tum cần đề ra được những giải pháp cụ thể để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực, đồng thời cần có phương án khôi phục và phát triển rừng bền vững vì rừng giữ vai trò quan trọng trong việc hạn chế thiên tai và hạn hán; cần thúc đẩy phát triển thủy lợi, xây dựng các hồ đập trên địa bàn để chống hạn, chống lũ về lâu dài.
Trước mắt, Kon Tum cần khảo sát xây dựng hai công trình hồ đập dự trữ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn TP.Kon Tum và H.Sa Thầy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.