Klopp lại gây tranh cãi khi không tin dùng Daniel Sturridge

05/05/2016 13:53 GMT+7

HLV Jurgen Klopp lấp lửng khả năng được thi đấu của Daniel Sturridge trong trận lượt về Liverpool gặp Villarreal ở bán kết Europa League tại Anfield vào lúc 2 giờ 05 ngày 6.5 (giờ VN).

HLV Jurgen Klopp lấp lửng khả năng được thi đấu của Daniel Sturridge trong trận lượt về Liverpool gặp Villarreal ở bán kết Europa League tại Anfield vào lúc 2 giờ 05 ngày 6.5 (giờ VN).

Klopp không hứa về khả năng đưa Sturridge vào sân - Ảnh: Reuters
Ở trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha, ông thầy người Đức đã gây tranh cãi khi để tiền đạo Sturridge ngồi dự bị suốt trận. Trong khi đó, “The Kop” phải thi đấu trong tình trạng Divock Origi chấn thương không thể ra sân và Philippe Coutinho bị thay ra sau 45 phút.
Với khả năng đi bóng tốc độ và thực hiện các cú sút mang tính đột biến, Sturridge hiện đang chơi khá sắc sảo và có phong độ tốt. Đã có ý kiến cho rằng, Klopp sẽ tin dùng tiền đạo trẻ trong trận lượt về khi đó gần như là canh bạc cuối cùng. Tuy vậy, ông thầy người Đức tỏ ra khá lấp lửng về vấn đề này.
 Sturridge đang có phong độ tốt nhưng vẫn không được tin dùng - Ảnh: Reuters
“Cậu ấy có thể được thi đấu nhưng bây giờ tôi vẫn chưa đưa ra quyết định đối với vấn đề này. Tôi đang nghĩ về cách đối phó với tất cả các tình huống sắp tới chứ không chỉ riêng về Daniel Sturridge”, Klopp không hứa về khả năng sử dụng tiền đạo cho trận đấu vào rạng sáng mai.
Thay vào đó, nhà cầm quân người Đức thông báo tin vui về việc Emre Can chắc chắn sẽ trở lại. Cầu thủ đã dính chấn thương bàn chân ở phút 87 trong trận Liverpool hạ gục Dortmund hôm 15.4.
Klopp cũng khuyên người hâm mộ nên quên đi chuyện quá khứ, tức thất bại 1-0 vào phút bù giờ ở trận lượt đi để giữ tinh thần bình tĩnh nhất cho trận đấu tới. Rõ ràng, Liverpool bằng mọi giá phải giành chiến thắng ở trận lượt về nếu không muốn có một mùa giải trắng tay. Xét cho cùng, Europa League là con đường cuối cùng để thầy trò Klopp kiếm suất dự cúp châu Âu mùa tới.
Liverpool buộc phải thắng ở trận đấu vào rạng sáng mai - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, đoàn quân của Klopp lại có quyền hy vọng khi “The Kop” được thi đấu trên sân nhà. Sức mạnh tại Anfield là điều không thể nào chối cãi. Bằng chứng, Liverpool là đội có thành tích sân nhà tốt thứ 2 tại Premier League. Không khí cuồng nhiệt mà người hâm mộ “The Kop” tạo ra có thể nhấn chìm bất kì ông lớn nào.
Hơn nữa, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc là điểm mạnh của Liverpool, chất rock trong con người Klopp đã tạo nên một lối chơi rực lửa cho đội chủ sân Anfield. “The Kop” chỉ cần chơi đúng với khả năng thì một chiến thắng trước “Tàu ngầm vàng” là nhiệm vụ không quá khó khăn.
 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.