Kịp thời cứu sống người phụ nữ đột ngột khó thở, hôn mê

Duy Tính
Duy Tính
21/05/2018 11:40 GMT+7

Sáng 21.5, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết BV vừa tiếp nhận bệnh nhân L.T.Q.G (34 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp, TP.HCM) trong tình trạng hôn mê.

Gia đình bệnh nhân cho biết vào ngày 17.5 bệnh nhân đi làm bình thường, nhưng sau một đêm ngủ dậy bệnh nhân than mệt, đau ngực, khó thở. Gia đình đưa bệnh nhân đến BV Q.7 cấp cứu trong tình trạng tỉnh, sau đó ngất và được xác định bị viêm cơ tim. Sau khi hồi sức cho bệnh nhân, BV Q.7 chuyển bệnh nhân qua một BV tư nhân. Tuy nhiên do không đủ tiền điều trị (khoảng 500 triệu đồng và không có bảo hiểm y tế) nên bệnh nhân được chuyển tiếp sang BV Chợ Rẫy.
“Lúc đến BV Chợ Rẫy, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, được bóp bóng giúp thở. Sau khi hội chẩn, bác sĩ xác định phải đặt ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể để tim nghỉ ngơi chờ phục hồi) nhanh để cứu bệnh nhân”, bác sĩ CK.I Huỳnh Quang Đại thông tin. Bác sĩ cũng cho biết thêm, nếu không đặt ECMO thì trong vòng 1 giờ sẽ không cứu được bệnh nhân.
Bác sĩ Đại cho biết trung bình thời gian đặt ECMO để chạy cho bệnh nhân mất từ 30-45 phút, còn bệnh nhân này chỉ mất 15 phút đặt ECMO. Sau 10-15 phút chạy ECMO thì huyết áp bệnh nhân tốt lên, bệnh nhân đã tỉnh dậy và được rút ống thở.
“Sau 3 ngày điều trị, hiện tim bệnh nhân yếu ớt (đạt 20%), tuy nhiên bệnh nhân đã tự thở và nói chuyện được. Dự định 2-3 ngày tới khi trái tim bệnh nhân khỏe, BV sẽ dừng chạy ECMO”, bác sĩ Đại nói.
Theo bác sĩ Đại, mặc dù bệnh nhân không có đủ tiền nhưng BV vẫn tiến hành cứu trước. Cho đến hôm nay gia đình bệnh nhân mới đóng được 70 triệu đồng, mặc dù chi phí viện phí đặt ECMO lên đến 300 triệu đồng. Gia cảnh bệnh nhân nghèo, bệnh nhân vừa nuôi con nhỏ, mẹ già và em nhỏ; công việc uốn tóc chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng này. Với số tiền viện phí 300 triệu đồng, thì đúng là quá khả năng của gia đình bệnh nhân.
Hiện BV Chợ Rẫy đã thực hiện trên 100 ca ECMO và 70% được cứu sống. Trong 100 ca thì có 70 ca viêm cơ tim. Nếu không chạy ECMO thì bệnh nhân tử vong đến 80%.
Song song với hiệu quả của việc chạy EMO thì chi phí cho kỹ thuật này rất cao, tổng chi phí cho đợt ECMO cứu bệnh nhân lên đến 300 triệu đồng.
Thời tiết chuyển mùa rất dễ bị viêm cơm tim
Mọi người đều có nguy cơ viêm cơ tim, tuy nhiên người có sức đề kháng giảm, người già, trẻ em… rất dễ mắc. Nguyên nhân gây viêm cơ tim là do vi rút gây ra và đa số là do vi rút cúm. Chính vì vậy, mùa dễ mắc viêm cơ tim nhiều nhất là mùa cuối năm và mùa chuyển mưa - nắng, đây cũng là những thời điểm vi rút cúm bùng phát. Do vậy, mọi người nên cần tiêm ngừa cúm dự phòng. Nếu sức đề kháng tốt thì nguy cơ bị viêm cơ tim sẽ ít.
Làm sao nhận biết dấu hiệu viêm cơ tim?
Theo bác sĩ Đại, viêm cơ tim dễ nhầm lẫn với đột quỵ tim vì triệu chứng 2 bệnh này rất giống nhau là đau ngực, khó thở và tụt huyết áp… Tuy nhiên, phân biệt bệnh dựa vào đối tượng thì phụ nữ rất ít bị đột quỵ tim hơn nam giới - những người hay hút thuốc lá, rượu bia. Bác sĩ Đại cảnh báo: Khi thấy mệt, khó thở, tức ngực, chóng mặt, tay chân lạnh… thì nên đến BV để kiểm tra, điều trị kịp thời nếu bị viêm cơ tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.