Vé xe tết loại thường ế khách

19/12/2016 05:35 GMT+7

Ngày 18.12, Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (TP.HCM) tổ chức mở bán vé xe Tết Đinh Dậu 2017 đối với loại vé ủy thác (doanh nghiệp (DN) vận tải ký hợp đồng ủy thác cho bến xe bán) cho các tuyến đi khu vực miền Trung, miền Bắc.

Tuy nhiên, lượng khách đến mua vé xe khá thưa thớt do khách chuộng xe giường nằm, xe chất lượng loại 1. Tại quầy 12 và 13 (bán vé xe tết của DN ủy thác), nhân viên bán vé cho biết cả buổi sáng chỉ bán được vài chục vé.
Trong khi đó, theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, đơn vị này không bán vé xe giường nằm mà chỉ bán vé xe loại thường (ghế ngồi loại 2, có máy lạnh). Những xe phục vụ hạng vé này gồm xe trên tuyến, tăng cường từ các tuyến khác, xe hợp đồng bên ngoài và xe buýt.
Cũng tại Bến xe Miền Đông, nhiều hãng xe có thương hiệu, xe giường nằm như Chín Nghĩa, Bình Tâm (đi Quảng Ngãi), Cúc Tư (đi Phú Yên)... đông nghẹt khách và thông báo đã hết vé những ngày cao điểm từ 24 - 28.12 âm lịch. Hãng xe Phúc Thuận Thảo hết vé đi từ ngày 20 - 30.12 âm lịch đi Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đà Nẵng...
Cùng ngày, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM cho biết đang mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường trọng điểm TP trong những ngày lễ tết sắp tới. Đợt cao điểm kéo dài từ 16.12.2016 - 16.2.2017, CSGT tập trung tuần tra điều tiết giao thông, đo nồng độ cồn, giải tán các nhóm thanh niên tụ tập đua xe... trên 6 tuyến đường chính như: QL1, QL22, QL50, đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, xa lộ Hà Nội. Đặc biệt, trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017, CSGT phối hợp Thanh tra giao thông TP tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động xe “dù”, bến “cóc”. Người dân đón xe về quê ăn tết mà trên xe có hiện tượng nhồi nhét khách đều có thể phản ánh qua đường dây nóng 0994676767, sẽ có lực lượng xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.