Thao túng giá, bị phạt hơn 700 triệu đồng

31/12/2015 21:04 GMT+7

Hôm nay 31.12, Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh Hữu (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) tổng số tiền 705 triệu đồng.

Hôm nay 31.12, Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh Hữu (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) tổng số tiền 705 triệu đồng. 

Theo đó, phạt ông Hữu 600 triệu đồng vì đã sử dụng 3 tài khoản để giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần CMISTONE (CMI) trong khoảng thời gian từ 26.9.2013 đến 13.1.2014. Đây là mức phạt kịch khung đối với hành vi thao túng thị trường theo quy định.
Ủy ban còn phạt 62,5 triệu đồng vì ông Hữu sử dụng 2 tài khoản khác giao dịch mua bán cổ phiếu CMI nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Ông Hữu còn bị phạt thêm 42,5 triệu đồng vì thực hiện giao dịch chứng khoán không đúng theo quy định pháp luật.
Cùng ngày, Ủy ban cũng ra quyết định xử phạt 62,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hùng (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) vì đã sử dụng tài khoản đứng tên người khác giao dịch mua bán cổ phiếu CMI nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMI để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.