Tăng trưởng eurozone lần đầu vượt Mỹ sau khủng hoảng năm 2008

01/02/2017 10:42 GMT+7

Giới chức khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) vừa nhận được một loạt tin tốt về mặt kinh tế hôm 31.1.

Theo CNBC, tin tức tốt vì số liệu tăng trưởng, lạm phát mạnh hơn dự báo còn tỷ lệ thất nghiệp thì sụt giảm. GDP của khu vực có 19 quốc gia tăng trưởng 0,5% trong quý 4/2016 so với ba tháng liền trước. Số liệu sơ bộ cũng cho thấy GDP tăng 1,8% so với năm trước. Tựu chung, eurozone tăng trưởng 1,7% cả năm 2016.
Điều này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên kể từ năm 2008 - thời điểm giữa cuộc khủng hoảng tài chính thế giới - GDP eurozone tăng với tốc độ nhanh hơn Mỹ, theo số liệu chính thức. Tuần trước, chính quyền Mỹ cho hay kinh tế nước này chỉ đi lên 1,6% năm 2016 - tốc độ chậm nhất kể từ năm 2011.
Số liệu lạm phát đang được dự báo ở mức 1,8% trong tháng 1.2017, tăng từ mức 1,1% tháng 12.2016. Mức tăng trên chủ yếu là vì giá năng lượng cao hơn, cơ quan cung cấp số liệu thống kê của EU Eurostat cho biết. Hiện tình hình lạm phát của eurozone đến gần hơn với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhưng vẫn còn dưới ngưỡng 2%.
Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu có tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12.2016 ở mức thấp nhất kể từ tháng 5.2009. Số liệu này là 9,6% tháng 12.2016, hạ từ mức 9,7% tháng 11.2016 và giảm từ mức 10,5% so với cách đây một năm. Đức và Cộng hòa Séc có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất khu vực với lần lượt 3,9% và 3,5%. Hy Lạp vẫn là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất với số liệu trên 20%.
Nhà kinh tế trưởng Claus Vistesen về khu vực eurozone thuộc hãng Pantheon Macroeconomics cho biết: “Thị trường lao động eurozone đang cải thiện dần nhưng sự khác biệt giữa các nền kinh tế lớn vẫn còn đáng kể”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.