Nga tăng mua nợ Mỹ từ khi Tổng thống Donald Trump đắc cử

17/02/2017 10:34 GMT+7

Số liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 15.2 cho thấy Ngân hàng Trung ương Nga mua thêm đáng kể trái phiếu kho bạc Mỹ trong hai tháng sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Russia Today dẫn số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho hay trong tháng 11 và 12.2016, số tiền Nga đầu tư vào nợ chính phủ Mỹ tăng vọt 15% lên mức 86,1 tỉ USD. Trước khi ông Trump đắc cử vào ngày 8.11, Nga liên tục bán ra trái phiếu Mỹ. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm ngoái, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nga nắm giữ hạ từ 96,9 tỉ USD xuống còn 74,6 tỉ USD.
Mức tăng mua trái phiếu trong tháng 11 là mức tăng hằng tháng lớn nhất kể từ khi quan hệ giữa Moscow và Washington xấu đi vì vấn đề khủng hoảng Ukraine. Tháng 4.2014, số trái phiếu Mỹ do Nga nắm giữ từng trị giá đến 116,4 tỉ USD. Lần cuối cùng Nga đầu tư mạnh tay vào nợ Mỹ là hồi tháng 8.2011, khi nước này mua 11,8 tỉ USD trái phiếu Mỹ.
Hiện Nhật Bản và Trung Quốc là hai chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Cả hai nước này đều giảm đáng kể số trái phiếu nắm giữ kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống. Nhật Bán ra 40 tỉ USD còn Trung Quốc hạ 57 tỉ USD giá trị trái phiếu nắm giữ. Hiện Đại lục giữ ít trái phiếu chính phủ Mỹ nhất trong gần sáu năm.
Trung Quốc bán 180 tỉ USD trái phiếu Mỹ trong sáu tháng trước khi ông Trump đắc cử để vực dậy giá trị nhân dân tệ. “Trung Quốc là yếu tố lớn trong thị trường của chúng tôi và họ có thể di chuyển thị trường dù với động thái bán hay mua. Nếu lợi suất trái phiếu đáo hạn trong 10 năm lên đến 3% trong năm nay, Trung Quốc chính là chất xúc tác”, chuyên gia Tom di Galoma thuộc Seaport Global Holdings nói. Hôm 16.2, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ là 2,477%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.