Brexit xóa sổ hơn 2.000 tỉ USD khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu

27/06/2016 10:24 GMT+7

Đợt lao dốc chứng khoán khiến 2.080 tỉ USD bốc hơi hậu Brexit, tức nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), là đợt lao dốc tồi tệ nhất trong lịch sử.

Theo bộ chỉ số Standard & Poor's Dow Jones, con số 2.080 tỉ USD biến ngày giao dịch 24.6 thành đợt lao dốc chứng khoán trong ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay, vượt qua cả khi ngân hàng Lehman Brothers phá sản giữa khủng hoảng tài chính năm 2008 và lần sụp đổ thị trường chứng khoán “Thứ hai đen” năm 1987.
Thị trường thế giới giảm điểm sau khi Anh quốc thông báo kết quả bất ngờ từ cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23.6. 52% cử tri Anh chọn rời khỏi EU.
Các thị trường châu Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất, Milan và Madrid mỗi thị trường giảm hơn 12% và đây là mức giảm lớn nhất lịch sử. Chỉ số chuẩn FTSE 100 của Anh có thời điểm hạ gần 9% song sau đó phục hồi để kết thúc ngày ở mức giảm 3,15%. Các đợt lao dốc xảy ra ở châu Á với việc chỉ số Nikkei giảm 7,9%. Phố Wall cũng bị ảnh hưởng khi chỉ số S&P 500 giảm 3,6%.
Chuyên gia Mohit Bajaj thuộc hãng WallachBeth Capital ở New York (Mỹ) cho hay mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo một phần xảy ra vì giới đầu tư hiểu sai kết quả và đặt cược sai lầm.
Theo giá trị đô la Mỹ, đợt lao dốc ngày 24.6 vượt qua kỷ lục lập ra vào ngày 29.9.2008 - ngày mà Quốc hội Mỹ bác bỏ gói cứu trợ 700 tỉ USD cho Phố Wall giữa cuộc khủng hoảng tài chính. Hôm 29.9.2008, thị trường toàn cầu mất 1.940 tỉ USD.
Thiệt hại trên được tính toán bằng cách sử dụng chỉ số S&P Global Broad Market, ghi nhận thị trường chứng khoán tại 47 nước. Số tiền bị xóa sổ hôm 24.6 tương ứng với 4,7% tổng giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu. 15.10.2008 là ngày có tỷ lệ giá trị vốn hóa thị trường bị xóa sổ lớn nhất, với 6,92% giá trị bốc hơi. Thị trường toàn cầu mất 1.650 tỉ USD hôm 15.10.2008 vì lo ngại về một cuộc suy thoái sâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.