Kinh tế Nga khó trông đợi từ Trung Quốc

20/05/2015 18:42 GMT+7

(TNO) Việc thắt chặt quan hệ kinh tế với Trung Quốc đang mang lại triển vọng tích cực cho nền kinh tế Nga, tuy nhiên điều này chưa hẳn là giải pháp thỏa đáng cho Moscow trong cuộc chiến chống lại lệnh trừng phạt từ phương Tây, theo CNN.

(TNO) Việc thắt chặt quan hệ kinh tế với Trung Quốc đang mang lại triển vọng tích cực cho nền kinh tế Nga, tuy nhiên điều này chưa hẳn là giải pháp thỏa đáng cho Moscow trong cuộc chiến chống lại lệnh trừng phạt từ phương Tây, theo CNN.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters 
Hàng loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc được ký kết trong thời gian qua. Truyền thông Mỹ cho rằng đó là biểu hiện cho thấy Nga đang tìm được con đường mới, một luồng gió mới nhằm thoát khỏi ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Mặc dù vậy, "việc Nga chuyển trọng tâm sang châu Á không thể lấp đầy khoảng trống khi đối đầu với phương Tây", hãng truyền thông CNN (Mỹ) lập luận trong bài viết ngày 19.5.
Quan hệ kinh tế còn yếu
Trung Quốc không thể giúp Nga "bù đắp" sự mất mát các thị trường vốn tại châu Âu, giám đốc công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, ông Alexander Kliment nhận định.
Những hợp đồng, thỏa thuận kinh tế giữa Nga và Trung Quốc giúp Moscow tìm thấy thị trường mới ngoài Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên theo CNN, giá trị thương mại giữa hai nước ở mốc 90 tỉ USD vào năm ngoái trên thực tế chỉ bằng 1/5 so với giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) năm 2012.
Trong cuộc gặp gỡ gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất đẩy mạnh kế hoạch cho vay của các ngân hàng Trung Quốc vào công ty Nga, khoảng 25 tỉ USD trong vòng 3 năm.
Tuy nhiên theo ông Vladimir Kolychev, chuyên gia tại tập đoàn đầu tư VTB Capital, giá trị đầu tư giữa Nga và Trung Quốc đến nay vẫn khiêm tốn một cách đáng ngạc nhiên.
Ông Kolychev nói với tạp chí Forbes: "Việc đầu tư phần lớn qua lời nói nhiều hơn hành động. Tính riêng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong 5 năm qua Trung Quốc chỉ đầu tư 2 tỉ USD vào Nga, còn phía Trung Quốc hầu như chẳng trông đợi gì từ FDI của Nga".
Trung Quốc có ưu tiên "cứu" Nga ?
Trong bài viết ngày 15.5 có tựa đề Liệu Trung Quốc có giúp được Nga bằng việc đầu tư ?, Forbes dẫn ra thêm một lý do quan trọng nữa để thấy Nga khó trông đợi ở Trung Quốc: Mục tiêu của Bắc Kinh.
Ngoài Nga, Trung Quốc cũng tích cực đầu tư vào thị trường Mỹ - Ảnh: Reuters
Ông Sean Glodek, giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, nhận xét rằng các động thái hợp tác giữa hai bên thời gian qua chỉ "trùng hợp rơi vào bối cảnh Nga tìm đường thoát lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây". Nghĩa là dù Nga có chú trọng Trung Quốc và châu Á nói chung, nhưng Bắc Kinh không chắc nhìn Nga theo chiều hướng tương tự.
Thay vào đó, việc Trung Quốc cùng Nga hợp tác chỉ là một trong những hướng phát triển đương nhiên trong tham vọng mở rộng thị trường toàn cầu của Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng tích cực đầu tư vào Mỹ, thay vì "kề vai sát cánh" với Nga. Bài viết trên báo New York Times (Mỹ) hôm 20.5 cho thấy Trung Quốc vẫn đang đầu tư hàng tỉ USD vào Mỹ bất chấp căng thẳng giữa chính phủ hai bên.
Công ty nghiên cứu Rhodium Group hôm 19.5 đưa ra kết quả cho thấy Trung Quốc đã đầu tư 46 tỉ USD vào Mỹ từ năm 2000 đến nay, rải rác khắp nơi và trên nhiều lĩnh vực.
Ông Glodek cho rằng dù Trung Quốc sẽ không thể giúp Nga đa dạng hóa các hoạt động kinh tế cũng như nguồn vốn đầu tư, đó cũng là lựa chọn bắt buộc và "không phải tồi tệ trên mọi phương diện" của Moscow.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.