Kinh tế Nga đang thoát kỳ suy thoái dài nhất 20 năm

13/08/2016 18:55 GMT+7

GDP Nga giảm 0,6% trong quý 2/2016. Đây là sự tiến bộ so với mức hạ 1,2% trong ba tháng đầu năm nay.

Theo Russia Today, dữ liệu có từ cơ quan thống kê Nga Rosstat. Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev, kinh tế nước này sẽ đi lên trong tương lai gần khi tình hình ở các khu vực thực sự của nền kinh tế đang cải thiện, còn sản xuất công nghiệp thì đang tích cực.
Sự sụt giảm chậm lại của nền kinh tế trong quý 2 được thể hiện rõ trong số liệu tháng 6, ở mức giảm 0,5%. Song nếu tính thêm các yếu tố theo mùa như giá lương thực rẻ hơn và nhu cầu than, khí đốt giảm đi, nền kinh tế không sụt giảm trong tháng này.
Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP Nga giảm 0,2% năm nay, cải thiện lên mức không tăng, không giảm trong quý 3/2016. Nga bắt đầu tăng trưởng 1,2% trong quý 4/2016 nếu giá dầu trung bình ở ngưỡng 40 USD/thùng.
Bộ Tài chính Nga không loại trừ trường hợp nền kinh tế sẽ tăng trưởng nếu tình hình tích cực trong môi trường kinh tế bên ngoài vẫn tiếp diễn cho đến cuối năm. Hôm 11.8, hãng tin Bloomberg cho hay dựa trên cuộc thăm dò nhiều nhà kinh tế, Nga đang bước ra khỏi đợt suy thoái dài nhất 20 năm.
Kinh tế Nga phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu thô. Giá dầu giảm từ 114 USD hồi tháng 7.2014 xuống mức đáy của thập niên là 27 USD/thùng trong tháng 1 năm nay. Mùa hè này, dầu phục hồi lên khoảng 45 USD đến 50 USD mỗi thùng.
Nước Nga đang kỳ vọng sẽ đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách phát triển ngành nông nghiệp, ngành tăng trưởng ổn định trong hai năm qua. Nga trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, vượt qua Mỹ và Canada. Họ muốn xuất khẩu 25 triệu tấn lúa mì trong năm nay.

tin liên quan

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga đã vượt qua suy thoái
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg đang diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay kinh tế Nga đang tăng trưởng trở lại. Ông cũng nhấn mạnh nước Nga không ác cảm với Liên minh châu Âu (EU).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.