Kinh tế khắp nơi chật vật vì Covid-19

24/07/2020 06:54 GMT+7

Dịch Covid-19 đã đẩy Hàn Quốc rơi vào suy thoái, còn Úc đối mặt tình trạng thâm hụt ngân sách khổng lồ, trong khi LHQ đang tìm cách hỗ trợ tầng lớp người nghèo nhất thế giới .

Nền kinh tế Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua, vì sản lượng xuất khẩu sụt giảm ở mức nghiêm trọng nhất kể từ năm 1963 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Yonhap hôm qua 23.7 dẫn thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy GDP quý 2 của nước này đã giảm 3,3%, giảm sâu nhất kể từ năm 1998.
Trước đó, GDP trong 3 tháng đầu năm 2020 đã giảm 1,3%. Với 2 quý giảm liên tiếp, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á chính thức rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong vòng 2 thập niên, theo chân các quốc gia khác như Nhật Bản, Thái Lan và Singapore kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, theo Reuters.

Lây nhiễm Covid-19 vẫn tăng, thêm nhiều người Mỹ phải xin trợ cấp thất nghiệp

Cùng ngày, Úc cũng công bố số liệu kinh tế ảm đạm, với ngân sách bị thâm hụt lớn nhất kể từ Thế chiến 2. Trong một thông báo đặc biệt vào ngày 23.7, Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg cho biết ngân sách nước này đã thâm hụt đến 85,8 tỉ AUD (1,42 triệu tỉ đồng) trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6.2020.
Không dừng lại ở đó, ông Frydenberg còn dự báo thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục nới rộng lên mức 184,5 tỉ AUD trong giai đoạn 2020 - 2021, cao nhất kể từ Thế chiến 2. “Những con số này đã tiết lộ mức độ tổn thất của ngân sách trên thực tế trong nỗ lực bảo vệ người dân và cuộc sống của họ trước tác động của dịch Covid-19”, Reuters dẫn lời ông Frydenberg.
Trong khi đó, chương trình Phát triển LHQ (UNDP) kêu gọi hãy đưa vào áp dụng ngay lập tức mức thu nhập cơ bản tạm thời, theo Bloomberg. Đây là biện pháp cho phép những người nghèo nhất thế giới có thể ở nhà mà không cần phải ra ngoài vì sinh kế, từ đó ngăn chặn được đà lây lan của dịch Covid-19.
Theo dự toán của UNDP, chỉ cần khoảng 199 tỉ USD/tháng là đủ đảm bảo miếng ăn cho 2,7 tỉ người đang trong hoàn cảnh khó khăn tại 132 nước. Chương trình được đề nghị kéo dài 6 tháng, và có thể sử dụng nguồn tiền từ các khoản nợ nước ngoài được tái cấu trúc.

Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lao dốc xuống -4,9% vì đại dịch Covid-19

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres thúc giục cho các nước đang phát triển tạm ngừng việc trả nợ và giãn nợ trong lúc dịch Covid-19 đang tấn công toàn cầu. Sáng kiến này cho phép các quốc gia sử dụng nguồn tiền vốn dĩ phải trả nợ để hỗ trợ người dân trong giai đoạn đại dịch.
Đến hôm qua 23.7, tình hình Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Theo Reuters, Hồng Kông hôm qua phát hiện 118 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, mức kỷ lục từ trước đến nay. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản cũng ghi nhận số ca mới kỷ lục với 366 trường hợp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 tiếp theo.
Cùng ngày, Nam Phi xuất hiện 572 ca tử vong, nâng tổng số nạn nhân chết vì Covid-19 tại nước này lên 5.940. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tiếp tục xét nghiệm dương tính lần 3 với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.