Kinh hoàng người phụ nữ dắt 3 trẻ em băng qua cao tốc, suýt gây tai nạn

18/07/2023 15:32 GMT+7

Không những bất chấp luật, người phụ nữ còn liều lĩnh, đánh cược tính mạng của mình và 3 trẻ nhỏ, khi cố tình băng qua đường cao tốc.

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người phải một phen "thót tim" và bức xúc; khi một người phụ nữ liều lĩnh, cố tình dẫn theo 3 trẻ nhỏ băng qua đường cao tốc, bất chấp trên đường có nhiều ô tô đang lưu thông với tốc độ rất cao.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 18 giờ ngày 15.7.2023 trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa bàn xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng từ Hà Nội về Ninh Bình. Khi đến khu vực gần cầu An Lạc, tài xế một phen hoảng hốt vì phát hiện phía trước xuất hiện một đoàn người gồm một người phụ nữ trung niên và 3 trẻ em đang giơ tay ra hiệu xin đường để băng qua đường.

Kinh hoàng người phụ nữ dắt 3 trẻ em băng qua cao tốc, suýt gây tai nạn

Đang nói hơn, khu vực diễn ra vụ việc, cao tốc có dải phân cách cứng giữa đường. Trong khi tốc độ tối đa cho phép các xe lưu thông lên đến 120 km/giờ. Mặc dù vậy, người phụ nữ vẫn bất chấp luật giao thông và nguy hiểm, liều lĩnh dẫn trẻ nhỏ sang đường. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn nếu tài xế ô tô không tập trung quan sát và phản ứng nhanh để giảm tốc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi tham gia giao thông quá xem thường luật, vô ý thức của người phụ nữ nói trên.

Facebook Bống Và Chip phẫn nộ: "Không hiểu kiểu gì luôn, y như tự sát". Tài khoản Pham Anh ngán ngẩm: "Cao tốc mà chạy nhảy qua thấy ghê. Chắc không sợ chết!". Trong khi, nick name Trịnh Lê Hòa bức xúc: "Tại sao lại có người như vậy nhỉ?".

Kinh hoàng người phụ nữ dắt 3 trẻ nhỏ băng qua cao tốc, suýt gây tai nạn - Ảnh 2.

Tình huống người phụ nữ dẫn 3 trẻ em qua đường trên cao tốc khiến nhiều người "thót tim"

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần xem xét, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm; kể cả những tài xế cố tình dừng đỗ xe đón - trả khách trên cao tốc.

Trước đó, như Thanh Niên đã đăng tải, tại các tuyến đường cao tốc đã xảy ra không ít trường hợp người đi bộ băng qua đường gây tai nạn chết người. Điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 12.12.2022 trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn qua địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, một người phụ nữ bị ô tô tông tử vong khi cố tình băng qua đường cao tốc.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Người lái xe ô tô chở người, chở khách và những xe tương tự ô tô chở khách sẽ bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng (trước đó là 5 - 7 triệu đồng) với lỗi đón, trả khách trên đường cao tốc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.