Kinh hoàng kho thịt lợn ôi thiu chờ tiêu thụ ở Thái Nguyên

24/09/2023 18:43 GMT+7

Qua điều tra và xác minh, lực lượng quản lý thị trưởng tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời ngăn chặn gần 3 tấn thịt lợn ôi thiu, biến đổi màu sắc đang được tàng trữ, chờ tiêu thụ ở chợ Đồng Quang, P.Quang Trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 24.9, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ kho thịt lợn ôi thiu, hôi thối đã biến đổi màu sắc đang được tàng trữ, chờ tiêu thụ tại chợ Đồng Quang, P.Quang Trung, TP.Thái Nguyên.

Kinh hoàng kho thịt lợn ôi thiu chờ tiêu thụ ở chợ Đồng Quang, Thái Nguyên  - Ảnh 1.

Sạp hàng của bà Q. tại chợ Đồng Quang bán thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm

Q.L

Trước đó, sáng 23.9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của bà Nguyễn Thị Q., tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Đồng Quang, P.Quang Trung, TP.Thái Nguyên. 

Kinh hoàng tiểu thương gom heo chết, trữ hàng tấn thịt thối ở chợ Đồng Quang

Kinh hoàng kho thịt lợn ôi thiu chờ tiêu thụ ở chợ Đồng Quang, Thái Nguyên  - Ảnh 2.

Thịt và các sản phẩm từ lợn được bà Q. lưu giữ chờ tiêu thụ đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối

Q.L

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ sản phẩm từ thịt lợn được bà Q. đang bày bán trong chợ Đồng Quang không có dấu kiểm dịch đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Bà Q. cũng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của gần 1 tấn thịt lợn đang kinh doanh tại quầy hàng.

Kinh hoàng kho thịt lợn ôi thiu chờ tiêu thụ ở chợ Đồng Quang, Thái Nguyên  - Ảnh 3.

Chân giò lợn được bà Q. lưu giữ trong tủ lạnh tại chợ Đồng Quang đã bị nấm mốc

Q.L

Sau đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên tiếp tục kiểm tra kho chứa hàng trên tầng 2 chợ Đồng Quang của bà Q. và phát hiện 15 thùng xốp, 5 tủ bảo ôn đều chứa thịt, các sản phẩm từ thịt lợn và một số sản phẩm khác để đông lạnh, có dấu hiệu ôi thiu, nấm mốc, bốc mùi khó chịu.

Kinh hoàng kho thịt lợn ôi thiu chờ tiêu thụ ở chợ Đồng Quang, Thái Nguyên  - Ảnh 4.

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều thùng xốp đang lưu trữ thịt lợn ôi thiu của bà Q. ở chợ Đồng Quang

Q.L

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã mời cơ quan thú y đến kiểm tra và xác định nhiều cá thể lợn có thể đã chết trước khi được giết mổ, tổng số lượng thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn trong các thùng xốp, tủ bảo ôn khoảng 2 tấn.

Kinh hoàng kho thịt lợn ôi thiu chờ tiêu thụ ở chợ Đồng Quang, Thái Nguyên  - Ảnh 5.

Cơ quan thú y xác định, thịt lợn bà Q. lưu trữ chờ tiêu thụ tại chợ Đồng Quang là từ lợn đã chết trước khi mổ

Q.L

Khi làm việc với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, bà Q. khai đã mua toàn bộ số thịt lợn này từ nhiều nguồn khác nhau về bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Q. không xuất trình và chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số thịt lợn đông lạnh đang lưu giữ tại chợ.

Đêm 23.9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn ôi thiu, biến đổi màu sắc đã thu giữ tại chợ Đồng Quang, thuộc sở hữu của bà Q. đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Q. số tiền 100 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.