Kinh hoàng dòng xe kéo dài hàng chục km trên cao tốc TP.HCM-Long Thành

28/07/2022 22:20 GMT+7

Chiều 28.7, tình trạng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng bước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục tái diễn. Đây là ngày thứ 3 cao tốc này vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) và cũng là 3 ngày ám ảnh đối với các tài xế di chuyển trên quãng đường này.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục ùn ứ hàng cây số trong chiều 28.7

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó sáng 26.7, Tổng công ty phát triển cao tốc VN (VEC) và Công ty cổ phần Tasco vận hành chính thức hệ thống thu phí tự động không dừng ETC trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến chiều 28.7, tại trạm thu phí Long Phước (TP.HCM) dòng xe tiếp tục nối đuôi nhau gần 10km trên cao tốc. Tài xế tên Nguyễn Ngọc Minh (TP.HCM) chia sẻ: "Chỉ hơn chục cây số mà mất cả tiếng đồng hồ mới qua được. Việc ùn ứ kéo dài 2 ngày qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến lộ trình di chuyển của chúng tôi, không biết đến khi nào tình trạng kẹt xe này mới thôi"

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tình trạng ùn ứ diễn ra trong suốt 2 ngày qua, nhất là tại những đoạn hướng về các trạm thu phí Long Phước, trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dòng xe nhích từng bước di chuyển vào làn thu phí tại trạm thu phí Long Phước. Tổng công ty VEC cho biết, việc đưa công nghệ thu phí tự động ETC vào vận hành nhằm rút ngắn thời gian qua trạm từ 36 - 72 giây (đối với hình thức thu phí dừng trước đây) xuống còn 6 - 12 giây (bằng phương pháp thu phí không dừng ETC) qua đó giảm ùn ứ lưu thông qua trạm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tình trạng ùn ứ này là do nhiều tài xế chưa dán thẻ ETC và kích hoạt tài khoản thu phí tại các trạm thu phí. Trung bình để di chuyển qua khoảng 10km cao tốc TP.HCM - Long Thành khi di chuyển qua trạm thu phí tài xế phải mất hơn 1 giờ đồng hồ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dòng xe rồng rắn di chuyển trên cao tốc đoạn qua phường Long Phước (TP.Thủ Đức). Trong 3 tháng gần đây lưu lượng phương tiện lưu thông qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đạt khoảng 55.000 lượt phương tiện/ngày, được ghi nhận là cao tốc có lưu lượng lớn nhất nước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong chiều 28.7, nhiều tài xế tiếp tục tranh thủ dán thẻ ETC để áp dụng hệ thống thu phí tự động không dừng khi lưu thông qua cao tốc TP.HCM -Long Thành

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều tài xế phàn nàn trình trạng ùn tắc trên cao tốc diễn ra như những ngày qua không biết khi nào mới chấm dứt. "Mặc dù là cao tốc, lại là con đường huyết mạch nối TP.HCM đi các tỉnh miền Đông Nam bộ nhưng cứ vài hôm lại kẹt xe thế này thì quá cực", tài xế tên Nghĩa than thở

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ GTVT và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư để triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc kể từ 1.8.2022, trong đó triển khai ETC đối với tất cả tuyến đường cao tốc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.