Vinalines lỗ hơn 24.000 tỉ đồng

27/11/2015 06:18 GMT+7

Theo thông báo về kiểm toán Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines) vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố, tình hình tài chính đến 31.12.2014 của doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thông báo về kiểm toán Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines) vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố, tình hình tài chính đến 31.12.2014 của doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn.

Theo đó, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm tới 10.786 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế âm tới hơn 3.478 tỉ đồng, trong đó có tới 19 đơn vị lỗ với số lỗ là hơn 4.300 tỉ đồng, chỉ có 20 đơn vị lãi với trên 886 tỉ đồng. KTNN xác định lỗ lũy kế của Vinalines đến 31.12.2014 lên tới hơn 24.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, đơn vị này còn bảo lãnh cho các đơn vị nhận bàn giao từ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) và các đơn vị thành viên vay số tiền hơn 6.204 tỉ đồng; 151,8 triệu USD và 69,2 triệu euro. Trong khi đó, thực trạng tài chính của các đơn vị được bảo lãnh là yếu kém và khó có khả năng thanh toán.
KTNN kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hỗ trợ Vinalines giải quyết những khó khăn vướng mắc trong tái cơ cấu nợ, xử lý những tồn tại về tài chính, đầu tư hiện tiềm ẩn những rủi ro thất thoát, thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.