Trao giấy phép cho một dự án đô thị trị giá 314 triệu USD tại Hà Nội

09/02/2006 00:12 GMT+7

Ngày 8.2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc đã trực tiếp trao giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH Phát triển T.H.T, một tổ hợp gồm 5 nhà thầu xây dựng lớn của Hàn Quốc để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Tây Hồ Tây (Q.Tây Hồ).

Với tổng vốn đầu tư hơn 314 triệu USD, các nhà đầu tư sẽ xây dựng một khu đô thị rộng tới 207,66 ha gồm các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, các khu biệt thự, chung cư, trường học, công viên, khu vui chơi giải trí... Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, đây là một dự án đặc biệt quan trọng đối với thủ đô Hà Nội bởi sẽ tạo nên một khu đô thị thực sự hiện đại và có tầm cỡ quốc tế, xứng đáng được coi như một công trình hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Với dự án này, tính đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam đã lên tới 5,5 tỉ USD, đưa nước này trở thành một trong những đối tác về đầu tư  lớn nhất tại Việt Nam.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.