Top các nền kinh tế đổi mới nhiều nhất thế giới

31/07/2017 16:57 GMT+7

Thụy Sĩ tiếp tục đứng đầu danh sách gồm 35 nước có sức đổi mới cao nhất thế giới. Đây là lần thứ 26, quốc gia châu Âu đứng đầu bảng xếp hạng.

Bloomberg trích nghiên cứu mới của Fraunhofer-Institut fuer System và Innovationsforschung ISI cho hay Thụy Sĩ là nước có sức cải tiến, sáng tạo đổi mới cao nhất thế giới. Đứng trên lần lượt Singapore, Bỉ, Đức, Phần Lan, Anh và Đan Mạch.
Quê hương của nhà sản xuất dược phẩm Roche Holding và Novartis thể hiện tốt ở tất cả các ngành, trong đó có giáo dục và nền kinh tế. Trong khi đó, nước mạnh về công nghiệp Đức cần nỗ lực hơn trong lĩnh vực số hóa.
Trong top 10 các nước và vùng lãnh thổ đổi mới, sáng tạo nhất thế giới còn có Thụy Điển, Áo và Hà Lan. Mỹ đứng vị trí thứ 11, liền trước Ireland, Hàn Quốc, Na Uy, Pháp, Úc, Israel, Canada, Đài Loan và Nhật Bản. Cộng hòa Séc ở vị trí thứ 21, Trung Quốc đứng thứ 25 và Nga thứ 27.
5 nước cuối cùng trong bảng xếp hạng top 35 là Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Mexico, Ấn Độ và Brazil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.