Thử nghiệm dùng tàu cao tốc đưa khách ra Cồn Cỏ giá 0 đồng

10/03/2017 17:45 GMT+7

Cuối tháng 3, UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và đối tác Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) đưa vào thử nghiệm tàu cao tốc chở khách từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ trong 2 tuần với giá… 0 đồng.

Thông tin trên được đưa ra vào sáng 10.3 tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 1 - 2 của tỉnh Quảng Trị. Theo ông Lê Minh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ thì sau thời gian dài chuẩn bị, xin phép thì đến tháng 12.2016, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo đồng ý cho tỉnh Quảng Trị mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ. Trước đó, Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị cũng đồng ý với chủ trương này.
Theo ông Tuấn khoảng giữa tháng 4 này, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ công bố chính thức về việc mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ nhưng ngay từ cuối tháng 3, huyện đảo sẽ cùng với đối tác là Công ty TNHH Công nghệ xanh DP đưa tàu về chạy thử nghiệm chở khách từ cảng Cửa Việt (H.Gio Linh) ra đảo Cồn Cỏ với giá 0 đồng trong vòng 2 tuần liền.
“Khi đi vào hoạt động chính thức thì giá vé sẽ là 250.000 đồng/người/1 chiều. Tuy nhiên, tất cả người khuyết tật, bà mẹ Việt Nam Anh hùng đều được ưu đãi mua vé giá… 0 đồng, người lớn tuổi giảm 30%, trẻ em giảm 50%”, ông Tuấn thông tin.
Theo ông Trần Song Hải, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xanh DP, loại tàu được sử dụng để đưa khách ra đảo Cồn Cỏ sẽ là tàu cao tốc hai thân GC60 hiện đại, sử dụng máy chính của hãng Roll Royce có thể chở 50 người, tốc độ 30 hải lý/giờ… Dự kiến tàu sẽ hoạt động một năm khoảng 9 tháng, mỗi năm đưa ra đảo chừng 10.000 đến 15.000 khách…

tin liên quan

'Phải làm cuộc cách mạng du lịch Việt Nam'

Đó là chỉ đạo đầy quyết tâm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 2 Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Vũ Đức Đam tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, tổ chức tại TP.Hội An (Quảng Nam) sáng 9.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.