Sau Trung Quốc, đến lượt máy bay Nga bay thử

04/05/2017 22:47 GMT+7

Nhật báo Izvestia của Nga cho hay mẫu tàu bay Irkut MC-21 của Nga vừa rời dây chuyền lắp ráp tại nhà máy hàng không Irkutsk, chuẩn bị cho chuyến bay thử đầu tiên.

Theo Russia Today, khi thông tin về chiếc C919 do Trung Quốc sản xuất sắp bay thử chưa ''nguội'' thì hãng Irkut Division thuộc tập đoàn United Aircraft Corporation (UAC) của Nga cho biết Irkut MC-21 đã rời cơ sở lắp ráp hôm 28.4. Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết chuyến bay thử nghiệm của Irkut MC-21 được lên lịch diễn ra trong tháng này.
“Đây là sự kiện quan trọng cơ bản đối với bất cứ mẫu máy bay nào. Chắc chắn, chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra. Câu hỏi duy nhất lúc này là liệu nó có mang các đặc tính đã được tính toán hay không. Chuyến bay thử nghiệm sẽ trả lời câu hỏi đó”, chuyên gia hàng không Aleksey Sinitsky nói trên tờ Izvestia.
Irkut MC-21 là loại máy bay phản lực tầm trung và tầm ngắn, có sức chở 150 - 212 hành khách. Mẫu này được thiết kế để cạnh tranh với Airbus A320 và Boeing 747 MAX, thay thế nhiều mẫu máy bay có từ thời Xô Viết là Yakovlev Yak-42, Tupolev Tu-134, Tupolev Tu-154 và Tupolev Tu-204/214.
Hãng đầu tiên điều khiển chiếc MC-21 sẽ là hãng bay lớn nhất Nga Aeroflot. Việc phân phối 50 chiếc MC-21 được dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019. UAC dự định bán máy bay đến các thị trường thường tậu máy bay Nga như Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á và Mỹ La tinh.
Nhà sản xuất cho hay MC-21 nhanh hơn và rẻ hơn so với Boeing 737 và Airbus A320. Tàu bay Nga có tốc độ bay 870 km/giờ, trong khi hai chiếc đối thủ thì có vận tốc 842 và 828 km/giờ. MC-21 cũng rẻ hơn nhiều so với máy bay của Pháp và Mỹ với giá 85 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.