Quảng Trị: Chỉ 1.033/2.800 doanh nghiệp phát sinh thuế

14/12/2017 18:30 GMT+7

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 2.800 doanh nghiệp nhưng chỉ có 1.033 doanh nghiệp phát sinh thuế.

Ngày 14.12, giải trình trước các đại biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 (nhiệm kỳ 2016 - 2021), ông Lê Trọng Lưu, Cục phó Cục thuế Quảng Trị thông tin tính đến thời điểm hiện tại thu ngân sách nhà nước tại Quảng Trị là 1.882 tỉ đồng (chỉ đạt 88%) và còn 16 ngày nữa là hết năm nên không đạt chỉ tiêu (thiếu khoảng 240 tỉ đồng).
Lý do, ông Lưu cho rằng do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều công ty, đơn vị hụt thu thuế (Công ty xăng dầu Hưng Phát chỉ nộp 119 tỉ đồng tiền thuế trong khi chỉ tiêu năm là 200 tỉ đồng, Công ty gỗ MDF nộp 17 tỉ đồng trong khi chỉ tiêu nộp 50 tỉ đồng, TP.Đông Hà “hụt” 10 tỉ đồng, khối viễn thông “hụt” 15 tỉ đồng...). Chưa hết, ông Lưu nói doanh nghiệp Quảng Trị cũng quá nhỏ khi cả thảy có 2.800 doanh nghiệp nhưng chỉ có 1.033 doanh nghiệp phát sinh thuế.
Vấn đề nợ thuế, theo ông Lưu gây bức xúc là các doanh nghiệp khai khoáng cũng... nợ. Cụ thể, Công ty CP phát triển Khoáng sản 4 nợ 5,4 tỉ đồng; Công ty khoáng sản Hiếu Giang nợ 1,9 tỉ đồng; Công ty khoáng sản Thống Nhất nợ 741 tỉ đồng. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Phạm Đình Lợi, Phó chủ tịch UBND H.Hải Lăng, cho rằng: “Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì việc nợ thuế còn hiểu được chứ doanh nghiệp khai khoáng mà nợ thuế là không chấp nhận được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.