Nhóm người giàu nhất thế giới kiếm thêm 1.000 tỉ USD trong năm 2017

28/12/2017 08:55 GMT+7

Con số này cao gấp bốn lần số liệu trong năm 2016, lý do là vì thị trường chứng khoán bùng nổ trong năm.

Theo Bloomberg, chỉ số Bloomberg Billionaires theo dõi tài sản của 500 người giàu nhất hành tinh mỗi ngày, tăng 23% trong năm qua. Trong khi đó, cả hai chỉ số MSCI World và Standard & Poor’s 500 đều tăng 20%.
Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos là người ăn nên làm ra nhất trong năm 2017 khi đem về 34,2 tỉ USD, vượt nhà sáng lập Microsoft Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới hồi tháng 10. Ông Gates giữ ngôi giàu nhất thế giới từ tháng 5.2013, đã và đang làm từ thiện phần nhiều số tài sản của mình. Ông Bezos hiện có 99,6 tỉ USD, trong khi ông Gates có 91,3 tỉ USD.
Tỉ phú George Soros cũng cho đi phần nhiều tài sản, cho hay hồi tháng 10 rằng văn phòng của ông đã gửi 18 tỉ USD cho Open Society Foundations trong vài năm qua, khiến tài sản của ông hụt bớt phần nào. Hiện ông đứng vị trí thứ 195 trong bảng xếp hạng của Bloomberg với tài sản 8 tỉ USD.
Tính đến cuối ngày giao dịch 26.12, 500 tỉ phú giàu nhất hành tinh kiểm soát 5.300 tỉ USD, tăng từ mức 4.400 tỉ USD vào ngày 27.12.2016.
Chuyên gia Mike Ryan thuộc UBS Wealth Management cho biết: “Đây là một phần của đợt tăng điểm thị trường chứng khoán mạnh mẽ thứ nhì trong lịch sử. Trong tất cả hướng dẫn mà chúng tôi đưa ra trong năm nay, lời khuyên quan trọng nhất là tiếp tục đầu tư”.
38 tỉ phú Trung Quốc có mặt trong chỉ số Bloomberg Billionaires kiếm thêm 177 tỉ USD trong năm 2017, tăng 65% so với năm ngoái và đây là mức tăng mạnh nhất trong 49 nước có tỉ phú ghi tên vào bảng xếp hạng. Đây là năm đầu tiên, số tỉ phú châu Á vượt số tỉ phú Mỹ, theo báo cáo của UBS Group và PricewaterhouseCoopers.
Dù vậy xét theo Bloomberg Billionaires, Mỹ là nơi có nhiều tỉ phú nhất với 159 người, kiếm thêm 315 tỉ USD trong cả năm, tăng 18% so với năm ngoái. Tổng cộng, các tỉ phú Mỹ kiểm soát 2.000 tỉ USD. 27 người giàu nhất Nga vượt qua khó khăn kinh tế, kiếm được thêm 29 tỉ USD.
Năm 2017, Bloomberg Billionaires ghi danh thêm 67 tỉ phú. Song cũng có 60 tỉ phú rớt khỏi bảng xếp hạng 500, trong đó có tỉ phú bán lẻ Nam Phi Christo Wiese, người có tài sản hao hụt từ 7,7 tỉ USD xuống còn 1,8 tỉ USD sau bê bối kiểm toán tại hãng Steinhoff International Holdings.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.