Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu lập kỷ lục

27/12/2017 15:09 GMT+7

Kết thúc năm 2017, nhiều mặt hàng nông lâm thủy hải sản xuất khẩu có bước tăng trưởng mạnh và lập nên kỷ lục mới.

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng phải kể đến lĩnh vực rau quả, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 3,45 tỉ USD. Xuất khẩu rau quả tăng thêm hơn 1,2 tỉ USD trong vòng một năm.
Đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng phải kể đến hạt điều, tăng 23,8% so với năm 2016, tương đương giá trị đạt 3,52 tỉ USD.
Đứng thứ ba về tốc độ tăng trưởng là thủy sản với con số tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 8,32 tỉ USD.
Tiếp theo là ngành gỗ đạt 7,6 tỉ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2016. Sự tăng trưởng ấn tượng của những lĩnh vực này đã góp phần đưa tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy hải sản Việt Nam năm 2017 đạt 36,37 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.
Bên cạnh đó, những mặt hàng khác cũng có mức tăng trưởng so với năm 2016 nhưng so với các năm trước đó và tiềm năng vẫn còn thấp như: gạo đạt 2,66 tỉ USD, tăng 22,4% về khối lượng và tăng 23,2% về giá trị; cao su 2,26 tỉ USD, tăng 11% về khối lượng và tăng 35,6% về giá trị.
Trong khi đó, các mặt hàng như cà phê, tiêu giá trị xuất khẩu giảm so với năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.