Nâng giá bồi thường đất ở dự án metro Bến Thành - Tham Lương

16/11/2017 08:17 GMT+7

UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Theo đó sẽ có giá bồi thường đất cao từ 2,9 - 5,9 lần so với bảng giá đất.

Mức giá bồi thường tại dự án này hiện đã được điều chỉnh theo hướng tăng lên so với trước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo kế hoạch tuyến metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến khởi động vào năm 2013, UBND TP.HCM đã ký hiệp định vay 540 triệu USD của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào đầu năm 2013.
Vốn đầu tư xây dựng tuyến metro này là 1,3 tỉ USD vay từ ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Đầu tư châu Âu và vốn ngân sách đối ứng.
Đến năm 2015, dự án metro Bến Thành - Tham Lương đã chậm 2 năm và phải điều chỉnh thiết kế và đội vốn lên tới 2,19 tỉ USD. Khi đó, thời gian chậm nhất để thực hiện dự án nâng đến năm 2018 và năm 2023 - 2024 hoàn thành.
Dự kiến việc xây dựng metro Bến Thành - Tham Lương sẽ ảnh hưởng đến 679 hộ dân dọc tuyến từ quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.