Hơn nửa triệu du khách tham quan khu du lịch núi Bà Đen

02/02/2017 16:23 GMT+7

Tính riêng 5 ngày tết (từ mùng 1 đến mùng 5), Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) đã thu hút 538.000 lượt du khách, tăng 7% so với cùng kỳ.

Chiều 2.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh, cho biết tính riêng 5 ngày tết (từ mùng 1 đến mùng 5), Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã thu hút 538.000 lượt du khách, tăng 7% so với cùng kỳ.
Ghi nhận của PV Thanh Niên, các hệ thống cáp treo, máng trượt đều vận hành liên tục cùng với con đường bộ dẫn lên Điện Bà đều đông đúc. Tại khu vực Điện Bà, người dân chen chút để thắp nhang đầu năm.
Thắp nhang đầu năm trên Điện Bà ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Người dân chen chút thắp nhang ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Đường bộ dẫn lên núi đông đúc người ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Lối lên xuống cáp treo kín người ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, đến nay dịch vụ cáp treo, máng trượt thu hút 185.556 lượt khách (doanh thu đạt hơn 19,3 tỉ đồng) và dịch vụ xe điện đưa rước khách thu hút 88.989 lượt người (doanh thu đạt trên 647 triệu đồng).
Ông Minh cho biết thêm, năm nay, khu du lịch núi Bà Đen được đầu tư hơn 650 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa 6 nhà vệ sinh (có loa phát nhạc, hệ thống quạt làm mát…) bố trí tại các nhà ga cáp treo, máng trượt phục vụ miễn phí cho du khách.
Đồng thời công ty cũng cắt cử nhân công làm vệ sinh liên tục trong toàn bộ khu vực núi, nhờ đó, tình trạng thiếu nhà vệ sinh và rác thải tràn ngập như những năm trước được giải quyết. Hiện khu du lịch cũng trang bị thêm 5 xe điện mới (loại 23 chỗ ngồi, 8.000 đồng/vé) tăng cường phục vụ đưa đón du khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.