Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu FDI vào VN

26/05/2017 06:49 GMT+7

Số liệu mới công bố từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho thấy, 5 tháng đầu năm (tính đến ngày 20.5), cả nước đã thu hút hơn 12,13 tỉ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bao gồm vốn đăng ký mới, vốn bổ sung tăng thêm và vốn góp, mua cổ phần).

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 8,092 tỉ USD. Đứng thứ hai là lĩnh vực khai khoáng, thu hút 1,28 tỉ USD; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy thu hút được 798 triệu USD... Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu FDI vào VN với tổng vốn đầu tư trong 5 tháng đầu năm lên đến 4,419 tỉ USD, thứ hai là Nhật Bản với 1,945 tỉ USD, Singapore 1,238 tỉ USD, Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan và Hồng Kông) đứng thứ tư với tổng vốn hơn 2,394 tỉ USD. Các địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất trong 5 tháng đầu năm là Bắc Ninh 2,762 tỉ USD, Bình Dương 1,643 tỉ USD và TP.HCM 1,392 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.