Hà Nội thiếu nguồn cung nhà giá rẻ

28/11/2016 07:00 GMT+7

Theo nghiên cứu thị trường bất động sản mới đây của Công ty TNHH Savills Việt Nam, TP.Hà Nội đang thiếu nguồn cung nhà ở giá rẻ, số lượng giao dịch thành công nhà giá dưới 20 triệu đồng/m2 đang ít dần.

Thống kê của Savills đến đầu tháng 10 vừa qua, có hơn 17.000 căn hộ được chào bán ra thị trường. Trong đó, có 45% thuộc phân khúc trung và cao cấp. Dự báo, từ nay đến cuối năm, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 13.000 căn hộ mới đưa ra thị trường, chủ yếu là ở phân khúc trung cấp, giá bán trên 25 triệu đồng/m2, không nhiều căn hộ giá rẻ mới được bán ra. Trong khi đó, số lượng căn hộ có giá bán từ 15 - 17 triệu đồng/m2 không nhiều, chủ yếu tập trung tại các quận, huyện xa trung tâm như Hà Đông, Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức...
Cũng theo Savills, trên toàn thị trường, số lượng căn hộ phân khúc trung cấp đã bán chiếm tới 51%, còn căn hộ phân khúc bình dân tụt xuống còn 46%, 3% là phân khúc nhà cao cấp. Về giá bán, dù lượng hàng phân khúc giá rẻ ít nhưng giá bán không tăng do hiện tượng khan hàng chỉ diễn ra ở thị trường sơ cấp, còn thị trường thứ cấp vẫn dồi dào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.