Giá ô tô vẫn chưa chịu giảm

22/02/2018 09:12 GMT+7

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu tiên của năm 2018, lượng xe nhập khẩu về VN sụt giảm mạnh, tính chung chỉ có 337 ô tô nguyên chiếc các loại được nhập về.

Trong đó, riêng ô tô con (xe dưới 9 chỗ ngồi) chỉ có 17 chiếc, tổng trị giá 567.000 USD. Cộng dồn từ đầu năm đến ngày 8.2, tổng lượng xe dưới 9 chỗ nhập khẩu mới chỉ 27 chiếc, giá trị kim ngạch đạt 925.326 USD.
Đáng chú ý, các thị trường nhập khẩu xe hàng đầu của VN trong năm 2017 đã bất ngờ “lao dốc” trong tháng đầu tiên của năm mới. Cụ thể, Thái Lan để mất vị trí quán quân, tụt xuống vị trí thứ 4 với 36 xe xuất sang VN (cả năm 2017, Thái Lan dẫn đầu với 38.244 xe). Indonesia năm ngoái chỉ đứng sau Thái Lan với 16.829 xe xuất khẩu sang VN, nhưng cả tháng 1.2018 không có chiếc nào xuất xứ từ quốc gia này được nhập về. Ấn Độ cũng trong tình cảnh tương tự.
Đại diện bán hàng của Toyota Bến Thành (TP.HCM) cho biết hiện toàn bộ 2 dòng xe nhập ăn khách là Fortuner và Yaris đều không có hàng để bán. Trước đó, hai “ông lớn” Toyota và Honda đã tuyên bố tạm ngưng nhập khẩu xe vào VN từ đầu năm 2018 do những rào cản từ Nghị định 116. Hiện các dòng i20 Active, Creta, Accent và Sonata của Hyundai cũng gần như hết hàng.
Chị Hường, nhân viên bán hàng của showroom Chevrolet Giải Phóng (Hà Nội) cho hay các dòng xe nhập của cửa hàng hiện đang khan hiếm, không đủ bán và cũng không đủ màu. Dự kiến tình trạng khan hàng này sẽ tiếp tục diễn ra đến khoảng tháng 4 - 6 mới có xe nhập về.
Cũng bởi tình trạng khan hàng, dù thuế nhập khẩu ô tô đã giảm từ 30% về 0% từ ngày 1.1.2018, nhưng đến thời điểm hiện nay, giá ô tô nhập khẩu chẳng những không giảm mà còn có xu hướng tăng mạnh.
Cụ thể, Toyota Fortuner bản thấp nhất niêm yết trong bảng báo giá tháng 2 là 1,149 tỉ đồng, tăng gần 40 triệu đồng/chiếc so với đợt cuối năm 2017. Nếu mua vào thời điểm trước tết, khách hàng còn phải chi thêm 150 triệu đồng để mua thêm phụ kiện.
Honda CR-V mới đang ở mức giá 1,256 tỉ đồng so với mức dự kiến của năm 2018 là 1,1 tỉ đồng. Chevrolet dòng Colorado 2.5 4x2 tăng khoảng 10 triệu đồng, hiện giá bán là 624 triệu đồng/chiếc, tăng kịch trần so với giá của Công ty General Motors Việt Nam (GMV) niêm yết. Khách mua xe còn phải lắp thêm phụ kiện, tiền bảo hiểm... nên giá có thể cao hơn, tùy theo nhu cầu.
Trước thông tin có thể mua xe giá rẻ sau tết, đại diện bán hàng của Hyundai Ngọc An (TP.HCM) khẳng định không có chuyện giảm, giá xe trong nước chuẩn bị có đợt tăng trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.