Dùng tàu công vụ đưa khách ra đảo Cồn Cỏ có thu phí

01/05/2017 06:44 GMT+7

Sáng 30.4, tàu Cồn Cỏ 01, tàu công vụ của UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã xuất bến từ Cửa Việt (H.Gio Linh) chở theo đoàn khách 30 người gồm cựu chiến binh, dân “phượt”, hội viên câu cá... ra đảo Cồn Cỏ.

Sáng qua 30.4, tàu Cồn Cỏ 01, tàu công vụ của UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã xuất bến từ Cửa Việt (H.Gio Linh) chở theo đoàn khách 30 người gồm cựu chiến binh, dân “phượt”, hội viên câu cá... đến từ TP.Hà Nội ra đảo Cồn Cỏ.
Chương trình kéo dài 2 ngày 1 đêm với chi phí vận chuyển 9 triệu đồng. Theo ông Lê Minh Tuấn - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, sở dĩ có chương trình dùng tàu công vụ vận chuyển khách thu phí là do tàu cao tốc GreenlineDP C5 của Công ty công nghệ xanh DP (Greenline DP) tạm dừng khai thác vì lý do an toàn (Thanh Niên đã thông tin).
Ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc Công ty Greenline DP, cho hay Công ty Greenline DP đang tiến hành đóng mới thế hệ tàu hợp kim nhôm hiện đại 2 thân C132 có sức chở 132 khách. Thế hệ tàu này do Nhà máy đóng tàu 189 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) thiết kế và đóng mới, phù hợp với những vùng biển nhiều sóng gió như Cồn Cỏ, dự kiến hạ thủy vào tháng 12.2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.