Dự án du lịch 324 ha bị treo hơn 8 năm

14/01/2015 09:04 GMT+7

Ngày 13.1, UBND H.Phù Cát cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định đề nghị có biện pháp thu hồi nợ tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV du lịch và khách sạn Việt Mỹ (100% vốn nước ngoài) và đôn đốc công ty này sớm triển khai dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (xã Cát Hải, H.Phù Cát).

Ngày 13.1, UBND H.Phù Cát cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định đề nghị có biện pháp thu hồi nợ tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV du lịch và khách sạn Việt Mỹ (100% vốn nước ngoài) và đôn đốc công ty này sớm triển khai dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (xã Cát Hải, H.Phù Cát).

Dự án được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư vào tháng 12.2006, quy mô xây dựng 324 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. Tổng số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án là 23,1 tỉ đồng nhưng đến nay chính quyền chỉ chi trả 2,1 tỉ đồng và đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 135,5 ha, còn lại 21 tỉ đồng chưa chi trả cho người dân do chưa có kinh phí.
Từ năm 2012 đến nay, do bức xúc, 93 hộ dân thôn Vĩnh Hội lấn chiếm đất đã giao cho nhà đầu tư và phần đất do chính quyền địa phương quản lý để sử dụng và 94 hộ cơi nới nhà ở, xây dựng chuồng bò trên diện tích này. Cuối năm 2014, tổng số tiền thuê đất của công ty này còn nợ tại Chi cục Thuế Phù Cát hơn 43,6 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.