Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế Phú Quốc

16/07/2017 06:56 GMT+7

Ngày 15.7, tại H.Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức bộ máy nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo bước phát triển bền vững cho đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Theo ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, mặc dù có nhiều tiềm năng về kinh tế, song Phú Quốc chỉ thực sự được “đánh thức” sau khi Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc năm 2010 - 2020”, với mục tiêu xây dựng đảo Phú Quốc thành “thành phố biển đảo, trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái cao cấp, nghiên cứu khoa học công nghệ... của quốc gia và khu vực”. Tuy nhiên, thực tế Phú Quốc mới chỉ được phát triển ở lĩnh vực du lịch nhưng chưa bền vững.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo nghiên cứu về 3 nhóm mục tiêu: Định hướng phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc; Mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc và cơ chế, chính sách đặc biệt; Kinh nghiệm phát triển, bài học từ các hòn đảo khác trên thế giới cho Phú Quốc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.