CEO Uber bàn khả năng từ chức giữa nhiều bê bối

12/06/2017 15:39 GMT+7

CEO Uber Technologies Travis Kalanick vừa thảo luận về khả năng nghỉ việc giám đốc điều hành trong cuộc họp hội đồng quản trị công ty hôm 11.6, theo The Wall Street Journal.

Cụ thể, hội đồng quản trị gồm bảy thành viên hôm 11.6 xem xét khả năng nghỉ việc của ông Kalanick và bỏ phiếu xác định xem liệu hãng có nên thay đổi văn hóa doanh nghiệp theo gợi ý của nhiều người hay không.
Nhiều nhân viên và cựu nhân viên Uber cho biết công ty là nơi làm việc phân biệt giới tính và vướng nhiều vụ quấy rối tình dục. Cáo buộc này khiến Uber phải nhờ cựu Tổng chưởng lý Mỹ Eric Holder điều tra và báo cáo. Công ty có trụ sở ở San Francisco cũng đối mặt với cuộc điều tra về việc sử dụng phần mềm nhằm lừa gạt các quan chức chính phủ, và thuê kỹ sư lấy tài liệu mật từ dự án ô tô tự vận hành Waymo của Alphabet.
Uber gần đây nỗ lực để giải quyết lo ngại về việc quấy rối tình dục. Hãng sa thải hơn 20 người sau khi có kết quả điều tra và đang xem xét 57 cáo buộc khác trong mảng nhân sự, theo Bloomberg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.