Bitcoin 'điên cuồng' vượt ngưỡng 19.000 USD

08/12/2017 15:04 GMT+7

Chỉ một năm trước bitcoin còn ở dưới mức 800 USD, nhưng giờ đây đồng tiền này đã lập đỉnh cao mới khi vượt ngưỡng 19.000 USD sau vài ngày tăng giá liên tục.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch sáng nay 8.12 trên sàn giao dịch Coinbase, bitcoin đã chạm mức cao kỷ lục 19.340 USD trước khi giảm hơn 20% xuống còn 15.198,63 USD. Tuy nhiên, sau đó không lâu đồng tiền này lại tăng trở lại lên mức 16.362,99 USD. Hiện bitcoin đang được giao dịch quanh mức 17.000 USD, tăng gần 3.000 USD so với mức 14.400 USD trong phiên giao dịch hôm qua 7.12.

tin liên quan

Bitcoin tăng giá 'chóng mặt', lên 18.000 USD
Giới đầu tư bitcoin Việt sau một đêm thức dậy giật mình khi nhìn mức giá bitcoin trên thị trường quốc tế ngày 8.12 tăng dựng ngược lên trên 18.000 USD.
Coinbase là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, chiếm một phần ba lượng giao dịch bitcoin toàn cầu. Giá bitcoin tại sàn giao dịch này cũng thường cao hơn so với các sàn giao dịch khác.
Hiện giá trị thị trường của bitcoin đã hơn 270 tỉ USD, nâng vị thế của bitcoin trong danh sách 20 cổ phiếu lớn nhất trong bảng xếp hạng của S&P 500. Sự thay đổi liên tiếp này diễn ra kể từ khi bitcoin phục hồi nhanh chóng, bật tăng lên mức 12.000 USD hôm 5.12 sau khi sụt giảm 20% giá trị hồi tuần trước. Cơn sốt bitcoin càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi đồng tiền này tiếp tục nhảy vọt qua ngưỡng 15.000 USD chỉ một ngày sau đó.
“Bitcoin bây giờ giống như một chiếc xe không phanh. Số lượng người mới lao vào thị trường này đông tới mức không thể dò được”, Shane Chanel, cố vấn của công ty dịch vụ đầu tư ASR Wealth Advisers, nhận định.
Bitcoin bắt đầu năm 2017 dưới mức 1.000 USD. Tuy nhiên giá trị của nó đã tăng nhanh khi các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn. Hai sàn giao dịch lớn ở Mỹ là CBOE và CME mới đây đã thông báo chính thức về thời gian phát hành hợp đồng kỳ hạn tương lai bitcoin. Động thái này đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực thiết lập tiền tệ số như một loại tài sản hợp pháp. Song, một nghiên cứu được công bố trong tuần này của Natixis Investment Managers, công ty quản lý tài sản lớn của Pháp, cho thấy 64% các nhà đầu tư nghĩ rằng bitcoin là “tài sản bong bóng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.