BIDV trả cổ tức 7% bằng tiền mặt, Bộ Tài chính thu về 2.280 tỉ đồng

22/04/2017 19:11 GMT+7

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 22.4, cổ đông Ngân hàng TMCP BIDV đã biểu quyết thông qua điều khoản trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt.

Việc biểu quyết thông qua này được thực hiện sau khi ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV cho hay nhận được văn bản của Bộ Tài chính về trả cổ tức bằng tiền mặt ngay tại thời điểm gần cuối đại hội.
Hiện đại diện vốn nhà nước là Ngân hàng Nhà nước đang nắm tỷ lệ sở hữu đến 95,28% tại BIDV. Với mức trả cổ tức 7% bằng tiền mặt, Bộ Tài chính sẽ thu về hơn 2.280 tỉ đồng tiền cổ tức. Năm ngoái, BIDV cũng trả cổ tức 2015 với tỷ lệ 8,5% và Bộ Tài chính thu về khoảng 2.700 tỉ đồng.
Đại hội đồng cổ đông BIDV đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tính đến ngày 31.12.2016, nguồn vốn huy động đạt 940.020 tỉ đồng, tăng 21% so với 2015; dư nợ tín dụng đạt 723.697 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7.709 tỉ đồng, tăng 3,2% so với 2015.
Về vấn đề nhân sự, trong 10 vị trí được bầu vào HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022, có 8 cái tên được giữ nguyên như nhiệm kỳ cũ. Người mới là ông Bùi Quang Tiên, hiện là Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, đại diện 30% vốn tại BIDV, được bầu thay thế cho ông Đặng Xuân Sinh, thành viên HĐQT sẽ nghỉ hưu từ ngày 1.5.2017 theo chế độ. Người còn lại là ông Lê Việt Cường, được bầu thay cho ông Tô Ngọc Hưng, để giữ vị trí trong HĐQT độc lập. Ông Phan Đức Tú tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc BIDV.
Đại hội cũng thông qua kế hoạch trong năm 2017. Theo đó, huy động vốn tăng trưởng 16,5%; dư nợ tín dụng tăng trưởng xấp xỉ 16%; lợi nhuận trước thuế 7.750 tỉ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 7% và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng tiền đồng Việt Nam.

tin liên quan

Chấm dứt việc Ngân hàng Nhà nước mua lại ngân hàng giá 0 đồng
Từ nay sẽ không đặt ra vấn đề Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại các ngân hàng với giá 0 đồng. Đây là tinh thần được thống nhất tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật vừa diễn ra, khi Chính phủ thảo luận về dự thảo luật Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.