18 triệu USD nhập hoa, cây cảnh chơi tết

21/02/2018 07:31 GMT+7

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2018 tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18 triệu USD.

Hà Lan là thị trường cung cấp hoa, cây cảnh nhiều nhất cho VN với hơn 5 triệu USD, tăng 76%. Tiếp theo là Trung Quốc đạt gần 4 triệu USD, tăng xấp xỉ 81% so với dịp tết 2017.
Các loại hoa, cây cảnh được người Việt ưa chuộng, nhập về nhiều nhất dịp tết này là hoa lan, hoa đỗ quyên, vạn niên thanh, cây tùng cảnh... đạt gần 8 triệu USD, trong đó nhập từ Trung Quốc khoảng 3,3 triệu USD, từ Đài Loan 2,7 triệu USD, Nhật Bản trên 1 triệu USD…
Các loại hoa phong lan từ Thái Lan cũng vẫn được giới buôn ưa chuộng với kim ngạch 2,2 triệu USD, góp gần 90% lượng nhập khẩu các loại hoa dạng cành dịp tết.
Kim ngạch nhập khẩu hoa lily từ Hà Lan đạt 4,4 triệu USD, New Zealand đạt 1,1 triệu USD, từ Pháp đạt hơn 1 triệu USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.