Kinh dị con sán dây dài 6m trong dạ dày người ở Trung Quốc

23/01/2016 11:22 GMT+7

Con sán dây phát triển tới 6 m trong dạ dày một người đàn ông ở Trung Quốc. Loài ký sinh kinh dị này được xác định là sán dây có trong thịt bò, thường xâm nhập vào cơ thể khi ăn bò tái hay còn sống.

Con sán dây phát triển tới 6 m trong dạ dày một người đàn ông ở Trung Quốc. Loài ký sinh kinh dị này được xác định là sán dây có trong thịt bò, thường xâm nhập vào cơ thể khi ăn bò tái hay còn sống.

Một con sán dây 6m vừa được phát hiện trong cơ thể người đàn ông ở Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình Mirror

Người đàn ông hay bị nôn mửa, sức khỏe bị suy nhược và mất đi cảm giác ngon miệng trong suốt 2 năm. Ngoài ra, những cơn đau dạ dày còn kèm theo tình trạng thiếu máu mạn tính, theo Miror.
Qua thời gian, ông bị những cơn đau bụng dữ dội hành hạ và đã đến bệnh viện khi không thể chịu nổi. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Hồ Bắc ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) kiểm tra nhưng không thấy gì khác thường.
Họ quyết định khám kỹ lưỡng hơn bằng kính hiển vi. Kết quả cho thấy trứng sán dây xuất hiện trong cơ thể người đàn ông. Bệnh nhân được cho uống thuốc tẩy giun sau đó. Hai giờ sau, các bác sĩ phát hiện ông đã tống ra ngoài một con sán dây dài đến 6 m.
Loài sán dây này thường ký sinh trong thịt bò. Chúng có thể chui vào cơ thể do người ăn thịt bò sống hoặc nấu tái. Các trường hợp bị sán dây thường xuất hiện ở các nước đang phát triển, đặc biệt là tại những khu vực có môi trường vệ sinh kém.
Tuy nhiên, không phải chỉ ăn thịt sống mới có thể bị sán dây. Nếu điều kiện vệ sinh kém, con người tiếp xúc với mầm lây nhiễm sán rồi dùng tay bốc thức ăn cũng có thể khiến sán xâm nhập vào cơ thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.