Kính cho người khiếm thị

19/12/2019 08:17 GMT+7

Để giúp người khiếm thị, Bùi Đình Duy Khoa (18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum) đã nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc kính biết đọc.

Khoa đã nảy ra ý tưởng nghiên cứu, chế tạo chiếc “kính biết đọc” phục vụ người khiếm thị. Sau 5 tháng, sản phẩm đầu tiên ra đời. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn còn rất hạn chế về chức năng. Không nản chí, Khoa đã miệt mài nghiên cứu, khắc phục lỗi, chỉnh sửa dần cho đến khi được hoàn chỉnh. “Em thường bắt đầu lôi thiết bị ra lập trình, chỉnh sửa cũng như viết phần mềm vào khoảng thời gian từ 23 - 2 giờ sáng. Khoảng thời gian này khá yên tĩnh, tinh thần được tập trung cao độ. Sau khoảng 4 tháng chỉnh sửa, thiết bị của em đã chính thức hoàn thiện”, Khoa kể.
Chiếc kính biết đọc này hoạt động theo nguyên lý chụp lại hình ảnh vật thể, văn bản. Sau đó gửi lệnh và hình ảnh đến máy chủ (server) đã đăng ký tài khoản trước đó trên Google. Máy chủ có nhiệm vụ xử lý các tác vụ nhận diện, tìm kiếm thông tin, dịch đoạn văn bản, hình ảnh thành ngôn ngữ nói. Sau đó, máy chủ sẽ gửi kết quả xử lý về cho thiết bị, thiết bị sẽ phát ra giọng nói thông qua tai nghe cho người dùng hiểu.
Thiết bị này có thể nhận diện vật thể; nhận diện gương mặt, miêu tả gương mặt; nhận diện ký tự, đọc báo, dịch; tra cứu thông tin trên internet… Khoa chia sẻ, sắp tới cậu sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung kiến thức về trí thông minh nhân tạo để phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này. Khoa cũng bật mí, hiện cậu đang hỗ trợ một học sinh của Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành nghiên cứu đề tài khoa học liên quan đến trí thông minh nhân tạo.
Theo ông Phan Đức, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Khoa là một cựu học sinh ưu tú của trường, đã đạt nhiều thành tích cao trong sáng tạo khoa học, kỹ thuật. Cũng nhờ những thành tích này, Khoa đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Ngày 27.11 vừa qua, thiết bị “kính biết đọc” của Khoa đã giành giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum. Trước đó, sản phẩm này đã đoạt giải ba Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.