Kim Ngân 'Người đàn bà yếu đuối': Tôi dừng đóng phim vì nhiều lý do

Thu Thủy
Thu Thủy
10/04/2019 15:03 GMT+7

Sau phim Người đàn bà yếu đuối gây sốt màn ảnh nhỏ, diễn viên Kim Ngân như mất hút khỏi nghệ thuật để sang nước ngoài định cư, sinh con.

Cứ trượt xa màn ảnh mãi…

* Dạo này thấy Kim Ngân thường xuyên về Việt nam và thông tin cũng xuất hiện trên báo chí nhiều, không biết bạn có dự định trở lại với nghệ thuật?
- Diễn viên Kim Ngân: Tôi vẫn thường xuyên về Việt Nam mỗi năm 1-2 lần nhưng chưa có dự định gì cụ thể dù thỉnh thoảng cũng có những gợi ý quay lại nghề.
* Nếu trở lại không biết ông xã và gia đình có ủng hộ bạn không?
- Ông xã và gia đình luôn tôn trọng những quyết định của tôi trong cuộc sống cũng như trong công việc.
* Sau phim Người đàn bà yếu đuối, vì sao Kim Ngân lại rút luôn khỏi nghệ thuật một cách chóng vánh, chỉ vì “theo chồng bỏ cuộc chơi” thôi sao?
- Tôi không đóng phim nữa vì nhiều lý do khách quan. Và tôi cũng tin đó cũng là do duyên số đã đưa đẩy cuộc đời mình theo những ngã rẽ khác nhau. Và sau khi lấy chồng sinh con thì việc quay lại phim ảnh trở nên khó khăn hơn nên tôi cứ trượt xa mãi màn ảnh dù muốn hay không.
"Người đàn bà yếu đuối" vẫn không nuối tiếc vì đã hi sinh sự nghiệp để chọn hôn nhân gia đình Ảnh: NVCC
* Đến lúc này bạn có tiếc nuối vì không tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất bởi nếu không dừng lại biết đâu bây giờ sự nghiệp thăng hoa hơn?
- Có một gia đình đầm ấm như lúc này thì tôi không hối tiếc điều gì. Nếu phải lựa chọn lại thì tôi cũng vẫn sẽ chọn những gì mình đã làm. Tuy nhiên ai làm nghệ thuật cũng đều vương vấn và có nhiều kỷ niệm đẹp với nghề nên có chút tiếc nuối cũng là chuyện bình thường.
* Phụ nữ khi chọn tình yêu - hôn nhân - gia đình mà buông bỏ sự nghiệp, theo bạn đó có phải là sự thiệt thòi, hi sinh quá lớn không?
- Sao lại là thiệt thòi khi mình và những người thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Có gì đảm bảo là nếu tôi không chọn sự nghiệp và hi sinh hôn nhân gia đình thì sẽ tốt đẹp hơn? Thay vì so sánh thiệt hơn thì tôi luôn cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy có một mái ấm tràn ngập tiếng cười như vậy.
* Khoảng thời gian đầu theo chồng định cư ở nước ngoài “lạ nước lạ cái”, bạn gặp những khó khăn gì?
- Chắn chắn là có rồi. Cả một trời mới lạ: thức ăn, thời tiết, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, thói quen… Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen đâu.
* Dù sống bên chồng con, nhưng cái cảm giác một mình không có bố mẹ, người ruột thịt bên cạnh có khiến bạn thường xuyên đối mặt với nỗi cô đơn không?
- Có, nhất là những năm đầu tiên. Dù khi ở Việt Nam tôi cũng đã rất tự lập và mạnh mẽ nhưng đứng giữa quá nhiều thứ mới lạ thì cũng không tránh khỏi “nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà” (cười).
Cái kết viên mãn là cuộc sống êm đềm bên chồng và hai con của Kim Ngân Ảnh: NVCC

Luôn kiên nhẫn trong những lúc “cơm sôi lửa bỏng”

 Cái chính vẫn là mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Thế nên hôn nhân ở đâu cũng vậy. Ngoài tình yêu cần tình thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi luôn là người kìm chế, kiên nhẫn trong những lúc “cơm sôi lửa bỏng”
Diễn viên Kim Ngân
* Bạn và ông xã là hai người của hai nền văn hóa khác nhau, vậy để giữ lửa hôn nhân trong một thời gian dài như thế thì phải vượt qua những thử thách, khác biệt nào?
- Hôn nhân giữa hai người cùng màu da, tiếng nói đã khó để gìn giữ nên hôn nhân của hai người đến từ hai nền văn hóa khác nhau còn khó hơn nhiều lần. Nhưng những sự khác biệt ấy cũng sẽ hóa giải sau một thời gian chung sống. Cái chính vẫn là mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Thế nên hôn nhân ở đâu cũng vậy. Ngoài tình yêu cần tình thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi luôn là người kìm chế, kiên nhẫn trong những lúc “cơm sôi lửa bỏng”.
Có những khác biệt nào đến lúc nào chưa thể dung hòa được không?
- Cũng có nhưng không đáng kể và quan trọng là nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình như một vài quan niệm khác nhau về chính trị, xã hội…
* Lúc trước khi xem phim Người đàn bà yếu đuối, tôi vẫn ấn tượng nhân vật Ngọc của bạn, một phụ nữ tưởng chừng yếu đuối nhưng rất mạnh mẽ, bản lĩnh khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Bản thân Kim Ngân có tìm thấy chính mình trong nhân vật đó không mà diễn rất thật vậy?
- Vai Ngọc mà tôi đảm nhiệm lúc bấy giờ lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Nhờ vào hướng dẫn của đạo diễn và các bạn diễn gạo cội nên tôi nhập vai khá ngọt chứ cũng không hẳn là Ngọc có tính cách tương đồng với Ngân. Tôi vốn có tính hay quan sát những người xung quanh mình và đó là thứ đã giúp tôi rất nhiều trong diễn xuất.
Kim Ngân hội ngộ diễn viên Trương Minh Quốc Thái trong lần về Việt Nam gần đây. Họ từng là một cặp dôi được yêu thích trên màn ảnh trong phim Người đàn bà yếu đuối Ảnh: FBNV
* Kim Ngân thường thấy bản thân yếu đuối nhất trong những hoàn cảnh nào?
- Tôi yếu đuối nhất trước những tấm chân tình. Tình cảm chân thành mà mọi người dành cho tôi luôn làm mình cảm thấy nợ họ rất nhiều và luôn muốn làm điều gì đó thật tốt đẹp cho họ.
* Hiện tại cuộc sống của Kim Ngân ở Thụy Sĩ như thế nào, nghe nói ngoài công việc nội trợ, làm vợ làm mẹ, bạn còn kinh doanh?
- Sống ở nước ngoài rất neo người nên hai con nhỏ lấy đi rất nhiều thời gian của tôi. Nhưng từ 3 năm nay tôi sang tên một tiệm pizza nho nhỏ để quản lý chứ cũng không làm trực tiếp. Ngoài ra vì nhà tôi ở sát một outlet hàng hiệu nên tôi tranh thủ bán hàng online khi có thời gian rảnh. Những công việc nhỏ làm tôi bận rộn và năng động lên rất nhiều.
* Nghe cuộc sống của bạn có vẻ rất êm đềm và viên mãn?
- Ai quen thân với tôi đều biết tôi là một người luôn sống tích cực, ít bi quan. Chắc vì vậy hạnh phúc cũng đến với mình nhiều hơn.
* Bạn có thường xuyên theo dõi đời sống giải trí ở Việt Nam không, có vấn đề gì khiến bạn cảm thấy bức xúc hoặc không ủng hộ?
- Bây giờ là thời đại thế giới phẳng nên tin tức về showbiz tôi cũng không khó để theo dõi. Tôi thấy những diễn viên cùng lứa với mình sống được bằng nghề thậm chí còn khá giả thì tôi mừng cho các bạn lắm. Chỉ hi vọng có thật nhiều kịch bản hay để các bạn diễn viên có cơ hội ghi thêm dấu ấn trong lòng khán giả.
* Khi gia đình ổn định, con cái trưởng thành hơn, thường phụ nữ sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, còn Ngân thế nào?
- Đã từ rất lâu tôi quan niệm là người phụ nữ phải khỏe phải đẹp thì mới mang lại niềm vui cho những người xung quanh nên tôi luôn chăm sóc bản thân mình thật tốt. Tôi luôn đi tập gym đều đặn, sắm những bộ quần áo phù hợp với mình, mỹ phẩm và dưỡng da loại tốt và thường xuyên. Luôn dành thời gian cho riêng mình mỗi đêm trước khi đi ngủ như nghe nhạc, đọc truyện, xem phim. Nói cho vui là khi phụ nữ no đủ hạnh phúc thì thế giới sẽ hòa bình.
* Cảm ơn bạn về những chia sẻ thú vị!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.