Kim Kardashian và nhiều người nổi tiếng quảng cáo tiền ảo ‘rác’?

Huệ Bình
Huệ Bình
07/09/2021 14:20 GMT+7

Cơ quan Giám sát tài chính của Anh (FCA) ngày 6.9 cho biết những người nổi tiếng như Kim Kardashian đang khiến người hâm mộ gặp rủi ro khi giới thiệu tiền ảo ít giá trị.

Ngày càng nhiều nhân vật nổi tiếng quảng bá một số loại tiền ảo nhưng chất lượng và độ tin cậy vẫn còn là dấu hỏi. Trước xu hướng phát triển tài sản kỹ thuật số dựa vào các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội và những người nổi tiếng, Bộ Tài chính Anh cho rằng cần giám sát các tài sản này, theo Reuters.
Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Kim Kardashian mới đây đăng một bài quảng cáo tiền ảo Ethereum Max trên trang Instagram có 251 triệu người theo dõi. Kim Kardashian đăng tải dòng trạng thái “Các bạn đã mua tiền ảo chưa?” kèm một video ngắn trong đó cô nói về tiền ảo Ethereum Max cùng dòng hashtag #ad dưới chân video. Kim Kardashian viết: “Đây không phải là dịch vụ tài chính mà là chia sẻ về những điều bạn bè của tôi nói với tôi về tiền ảo Ethereum Max!”. Trong bài đăng này, ngôi sao truyền hình thực tế gắn kèm các hashtag khác nhau, trong đó có #ad - yêu cầu cần có để cho biết đây là một đăng tải được trả tiền, #emax và #disrupthistory.

Cảnh báo sụp bẫy từ quảng cáo dự án tiền ảo

Chủ tịch FCA - ông Charles Randell nhận định bài đăng của Kim Kardashian có lẽ là quảng cáo tài chính với lượng khán giả tiếp cận nhiều nhất từ trước đến nay. Ngay sau quảng bá của Kim Kardashian, giá của đồng tiền ảo tăng nhanh chóng nhưng 2 tuần sau, giảm khoảng 6 lần. Theo Daily Mail, Kim Kardashian không cho biết cô được trả bao nhiêu nhưng một hồ sơ tòa án năm 2019 tiết lộ cô có thể kiếm được gần 500.000 USD cho một bài đăng như thế trên Instagram.
Những người nổi tiếng như gia đình vũ công D’Amelio hay người mẫu Tana Mongeau đã đăng tải nhiều bài viết trên trang mạng xã hội cá nhân để quảng cáo cho các loại tiền ảo, sàn giao dịch tiền ảo khác nhau. Diễn viên Paris Hilton, Reese Witherspoon và DJ Khaled cũng thúc đẩy các dự án tiền ảo. Một số người nổi tiếng khác tại Mỹ như cựu vận động viên boxing Floyd Mayweather chia sẻ dòng trạng thái nói về hợp tác với sàn tiền ảo Gemini.

Kim Kardashian đăng tải dòng trạng thái: "Các bạn đã mua tiền ảo chưa?"

Ảnh: Daily Mail


Giới chuyên gia nhận định dù tất cả các loại tiền ảo đều được xem là rủi ro và biến động, song cần phải thận trọng hơn với những loại tiền ảo đang được quảng cáo bởi nhiều người nổi tiếng như Ethereum Max. Đặc biệt là khi chúng được quảng cáo nhắm tới người trẻ tuổi. Chưa kể, mỗi ngày đều có tiền ảo mới được tạo ra và dường như không có quy định hoặc sự giám sát cụ thể nào. Vì thế những người đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro, nhất là khi đầu tư vào các loại tiền ảo lừa đảo.
Do đó, Chủ tịch FCA - ông Charles Randell cho rằng các cơ quan chức năng cần thúc đẩy việc thực thi, tăng cường nhận thức của mọi người về các gian lận. Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS) đang tham vấn về việc có áp phí bắt buộc khi các ngân hàng nắm giữ các đồng tiền kỹ thuật số hay không, vốn sẽ ảnh hưởng đến giá của các tài sản này.
Tiền ảo Ethereum Max được ra mắt hồi tháng 5.2021 với nguồn cung tối đa là 2 triệu tỉ, hiện có giá 0,0000000967 USD/Ethereum Max. Tuy được quảng cáo bởi nhiều người nổi tiếng, Ethereum Max được xem là loại tiền ảo chứa rủi ro cao. Ethereum Max hầu như chỉ là một “chiến dịch tiếp thị” bởi tiền ảo này không có nhiều thông tin về các nhà phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.