Kim Huyền: Chuyện lấy chồng không nằm trong kế hoạch đời tôi

06/02/2024 07:21 GMT+7

Diễn viên Kim Huyền có những chia sẻ cùng Thanh Niên về cuộc sống, công việc sau thời gian trở về từ Nhật. Nữ diễn viên cũng trải lòng về quan điểm làm nghề cũng như chuyện tình cảm của mình.

Kim Huyền: Chuyện lấy chồng không nằm trong kế hoạch đời tôi- Ảnh 1.

Kim Huyền tin chuyện tình cảm là duyên số nên không cưỡng cầu

FBNV

Nghệ sĩ Kim Huyền gây chú ý khi góp mặt trong phim Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Đây là tác phẩm điện ảnh có đề tài về sân khấu cải lương, kể về hành trình nhiều thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương với những người nghệ sĩ tài hoa. Từ một đoàn cải lương chính thống, để duy trì họ phải buộc chuyển mình, trở thành một đoàn tạp kỹ. Trong phim, Kim Huyền vào vai nhân viên phục trang, chăm lo cho miếng ăn, giấc ngủ của mọi người trong đoàn. Nữ diễn viên chia sẻ dù nhận được lời mời đúng một ngày trước khi phim bấm máy, cô không một chút đòi hỏi hay thấy chạnh lòng mà đồng ý ngay. Theo cô, vào vai trong phim này chính là mơ ước của mình.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Kim Huyền chia sẻ sau thời gian sang Nhật sinh sống thì cô trở về Việt Nam vì mẹ bệnh. Hiện tại, nữ diễn viên chủ yếu sinh sống tại Phan Thiết (Bình Thuận) để chăm sóc mẹ. Khi nào có công việc, cô mới đi tàu vào TP.HCM. Nữ diễn viên hạnh phúc khi thấy mẹ dần khỏe lại và tinh thần cũng khá hơn.

Kim Huyền: Chuyện lấy chồng không nằm trong kế hoạch đời tôi- Ảnh 2.

Hình ảnh của nữ diễn viên trong phim Sáng đèn

FBNV

Trở lại với nghệ thuật, Kim Huyền chia sẻ cô không gặp nhiều khó khăn mà đang chầm chậm bắt nhịp. Cô nói điều may mắn của mình khi trở về là vẫn được đạo diễn tin tưởng trao cơ hội, đồng nghiệp quý mến và đặc biệt khán giả yêu thương vẫn đón nhận. Gần đây, nữ diễn viên gây tiếng vang qua vai Huệ trong kịch dài Trả lại lia thia ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Cô tâm sự đây là vai diễn khá nặng ký và cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của mình sau 8 năm rời sân khấu. Chính vì thế khi nhận lời cho vai diễn này, ban đầu Kim Huyền có chút đắn đo, phân vân.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Bởi với tôi, một khi đã nhận lời vào bất kỳ dự án nào thì luôn muốn dành mọi tâm huyết, sự tận tâm vào đó. Khi được chị Ái Như ngỏ lời mời, ban đầu tôi áp lực, lo lắng và nghĩ rằng liệu mình có thể làm tốt được vai diễn không, liệu có giữ vững phong độ như trước đó... Và nhiều câu hỏi khác đặt ra cho nữa. May mắn vở diễn thành công và cũng giúp tôi ghi dấu ấn trong lòng khán giả".

Tạm ngưng nghệ thuật để sang Nhật rồi về Việt Nam bắt đầu lại nhưng Kim Huyền khẳng định cô không hối hận với quyết định. Trước giờ, nữ diễn viên không chạnh lòng hay so sánh với bất kỳ ai trên chặng đường làm nghề. Theo cô, mỗi người có một tiêu chí làm nghề và cơ hội khác nhau. Bản thân Kim Huyền chỉ biết hết mình cho nhân vật, làm hết khả năng khi có cơ hội nhận vai. Cô ví con đường mình đi không nhanh như cao tốc mà là những khúc đường gồ ghề nhưng xung quanh cũng đầy hoa, hoa dại có vẻ đẹp và mùi hương riêng. Và những khúc đường quanh co không bằng phẳng ấy cũng cho Kim Huyền những trải nghiệm sâu sắc.

Kim Huyền: Chuyện lấy chồng không nằm trong kế hoạch đời tôi- Ảnh 3.

Thời gian qua, cặp đôi Kim Huyền - Trí Quang để lại ấn tượng với khán giả qua vở diễn Trả lại lia thia

FBNV

Hỏi Kim Huyền có chạnh lòng khi không thể đảm nhận vai chính, cô đáp rằng với mình việc đóng vai chính hay phụ không quan trọng. Theo nữ diễn viên, trong mỗi bộ phim dù vai chính hay vai phụ đều có đất diễn, có vai trò, giá trị riêng chứ không phải đóng vai chính mới được nhiều người biết đến. "Cũng giống như trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người đều có một vị trí, một giá trị riêng. Vì thế, dù trước giờ tôi chưa được đóng vai chính đi chăng nữa thì mình vẫn có chất riêng, vẫn được khán giả nhớ đến, được các anh chị em bạn bè truyền thông biết đến. Tôi thấy như vậy là đủ rồi", cô bày tỏ.

Ở tuổi ngoài 40, Kim Huyền vẫn lẻ bóng. Nữ diễn viên thẳng thắn rằng chuyện lấy chồng không nằm trong kế hoạch cuộc đời mình. Dù muốn có được hạnh phúc nhưng cô thừa nhận mình ít kỳ vọng vào chuyện tình cảm cá nhân. Bởi cô quan niệm ít kỳ vọng thì bản thân sẽ càng hạnh phúc hơn.

Kim Huyền: Chuyện lấy chồng không nằm trong kế hoạch đời tôi- Ảnh 4.

Với Kim Huyền, hạnh phúc hiện tại là khoảng thời gian bên mẹ và sống với đam mê nghệ thuật

FBNV

Nữ diễn viên giãi bày: "Hạnh phúc ở đây cũng có rất nhiều định nghĩa và do mỗi người định nghĩa riêng. Và với tôi, hạnh phúc nhất là khoảng thời gian ở bên cạnh mẹ, được sống với đam mê nghề. Mọi người cứ suy nghĩ rằng ở giai đoạn này chưa có gia đình thì về già sẽ không nơi nương tựa. Nhưng với tôi, không có tổ ấm riêng không đồng nghĩa với việc cô đơn vì bên cạnh mình vẫn có gia đình, bạn bè đồng nghiệp và khán giả luôn yêu thương. Vì thế, tôi cứ sống cho hiện tại, sống vui vẻ, mạnh khỏe và có ích cho gia đình, cho xã hội trước tiên đã. Còn việc tương lai, chuyện về già thì còn lâu lắm".

Hiện tại, bên cạnh công việc, được sống với đam mê nghệ thuật, được hóa thân vào các nhân vật khác nhau thì Kim Huyền dành ưu tiên trên hết cho gia đình. Cô chia sẻ ngoài thời gian đi diễn, đi quay phim thì mỗi khi rảnh rỗi vài ngày, cô sẽ về chăm sóc mẹ ở quê nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.