Kim Duyên hé lộ trang phục dân tộc ‘bánh tét', fan lo lắng vì ‘quá nặng'

20/11/2021 12:41 GMT+7

Thiết kế lấy ý tưởng từ bánh tét lá cẩm của Kim Duyên được khen ngợi độc đáo, đẹp mắt. Tuy nhiên, nhiều khán giả có ý kiến trái chiều về bộ trang phục này.

Nhiều người nhận xét hình ảnh thực tế giống với bản vẽ của Khoa Lỗ

Miss Universe Vietnam/ TA

Hôm 19.11, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên có buổi gặp gỡ với báo chí trước thềm dự thi Miss Universe 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ) tại Israel. Một trong những phần được mong chờ nhất chính là màn trình diễn trang phục dân tộc của người đẹp quê Cần Thơ.

Trước đó, cô và ê-kíp hé lộ bản vẽ lấy ý tưởng từ bánh tét lá cẩm, một đặc sản của Cần Thơ để mang đến Miss Universe. Thiết kế do Khoa Lỗ thực hiện, dựa trên mong muốn của á hậu 9X về việc quảng bá văn hóa Việt nói chung và văn hóa miền Tây nói riêng. Được biết, Khoa Lỗ cũng chính là “cha đẻ" của Kén em - trang phục dân tộc của Khánh Vân từng nhận được lời khen ngợi của bạn bè quốc tế.

Kim Duyên cho biết bản thân cảm thấy tự hào khi được diện bộ trang phục này

Miss Universe Vietnam

Trên sân khấu, Kim Duyên diện thiết kế lấy ý tưởng từ bánh tét lá cẩm, khéo léo khoe eo thon cùng đôi chân dài. Để tạo hiệu ứng cho màn trình diễn, ở thời điểm tạo dáng, mỹ nhân quê Cần Thơ bung phần phía sau, tạo thành một hình tròn đẹp mắt. Tuy nhiên, vì phần khung khá nặng nên chân dài gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Trước đó, khi trao đổi với Thanh Niên, Kim Duyên từng chia sẻ ban đầu cô khá lo vì sức nặng của bộ trang phục sẽ gây cản trở việc trình diễn. Người đẹp đã làm việc với nhà thiết kế về vấn đề này. Cô nói: "Với sản phẩm thực tế, tôi cần phải tập luyện nhiều để có thể tỏa sáng trên sân khấu".

Cận cảnh trang phục dân tộc 'AI TÉT HÔNGGG?' của Kim Duyên tại Miss Universe 2021

Trước khi được công bố, hình ảnh của bộ trang phục được lan truyền trên mạng xã hội và khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho ý tưởng lần này, đồng thời đánh giá cao nhà thiết kế khi thực hiện giống với bản gốc, mang không khí Tết của Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng thích thú trước cách thể hiện của Kim Duyên, kỳ vọng chân dài sẽ tiếp tục khiến bạn bè quốc tế trầm trồ lúc trình diễn.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng phần khung phía sau khá nặng, cần được điều chỉnh để người đẹp linh hoạt hơn khi trình diễn

T.A

Một tài khoản bình luận: “Rất có ý nghĩa về hình thức lẫn tinh thần, chúc em đoạt giải cao". Người xem khác nhắn nhủ: “Ban đầu nhìn bản vẽ mình không thích lắm, nhưng giờ thấy hình ảnh thực tế thì an tâm hơn nhiều. Nhìn là thấy rất Việt Nam luôn. Mong là Duyên sẽ mang bộ trang phục với tinh thần tươi mới lên sân khấu". “Vậy là đẹp quá rồi. Trang phục dân tộc là thứ gì đó quen thuộc ở Việt Nam chứ không cần quá “đao to búa lớn". Chúc Kim Duyên thật tỏa sáng", một cư dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến không hài lòng với thiết kế lần này của Kim Duyên. Một số khán giả nhận xét bộ trang phục cồng kềnh, khó vận chuyển, dễ xảy ra sự cố giống trường hợp của Khánh Vân trước đó. Người xem khác cho rằng ý tưởng từ ẩm thực bị trùng lặp với bánh mì (H'Hen Niê), cà phê phin sữa đá (Hoàng Thùy) từng thể hiện trước đó. Một tài khoản bình luận: “Sao màu sắc không được tinh tế nhỉ? Nhìn như kiểu mấy cuộc thi cây nhà lá vườn vậy". Người xem khác chia sẻ: “Riết rồi như sân chơi hóa trang lễ hội chứ không phải trang phục dân tộc". Khán giả khác góp ý: “Trang phục dân tộc của Việt Nam toàn ẩm thực không vậy, bộ thiếu hình ảnh khác rồi hả".

Bên cạnh đó, một số khán giả mong rằng trong khoảng thời gian còn lại, Kim Duyên sẽ làm việc với nhà thiết kế để có thể khắc phục những hạn chế của bộ trang phục cũng như tập luyện kỹ càng để có màn trình diễn tỏa sáng tại sân khấu Miss Universe 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.