Kim cương Botswana chứa khoáng chất bất thường

14/11/2021 19:00 GMT+7

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một loại khoáng chất lẽ ra không nên xuất hiện trên bề mặt trái đất, nhưng lại được tìm thấy bên trong một viên kim cương ở mỏ châu Phi.

Cận cảnh viên kim cương siêu hiếm

bảo tàng lịch sử tự nhiên hạt los angeles

Khoáng chất có tên davemaoite nằm ẩn giấu bên trong viên kim cương đến từ mỏ Orapa thuộc Botswana, theo báo cáo trên chuyên san Science.

Ông Oliver Tschauner, nhà địa hóa học của Đại học Nevada ở Las Vegas, và đồng sự đã nghiên cứu davemaoite và các khoáng chất khác bên trong kim cương.

Họ phát hiện davemaoite chủ yếu cấu tạo từ canxi silicat nhưng mang theo các đồng vị phóng xạ của uranium, thori và kali. Davemaoite thuộc nhóm các khoáng chất nằm sâu trong lòng đất, giúp kiểm soát cách thức nhiệt di chuyển và xoay vòng ở lớp manti dưới, với lớp manti dưới là một trong các lớp vỏ của trái đất.

Thông thường, davemaoite chỉ có thể tồn tại trong điều kiện áp suất cao của lớp manti dưới. Vì thế, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện trường hợp khoáng chất dạng này có thể tồn tại bên trong một viên kim cương.

“Chính cấu trúc của kim cương cho phép davemaoite có thể tiếp tục được trong điều kiện áp suất cao”, theo chuyên gia Tschauner.

Davemaoite là một trong 3 khoáng chất chính của lớp manti dưới, chiếm từ 5 đến 7% số vật liệu của lớp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.