Kiều Minh Tuấn nói lý do chưa trở lại sân khấu kịch

06/01/2024 08:18 GMT+7

Vì đã lâu không diễn kịch nên Kiều Minh Tuấn sợ rằng mình không thể hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất khi chưa có đủ thời gian luyện tập.

Kiều Minh Tuấn nói lý do chưa trở lại sân khấu kịch- Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn luôn xem sân khấu kịch là "thánh đường"

NVCC

Đầu năm 2024, Kiều Minh Tuấn tái ngộ khán giả ở bộ phim điện ảnh Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu. Đối với nam diễn viên 8X, đây không phải là một vai diễn quá "nặng ký" nhưng lại mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mới.

Nói về vai diễn của mình, Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Khi đóng phim, nhân vật của tôi mất nhiều năm mới thốt ra lời xin lỗi với em gái sau thời gian trăn trở. Tôi từng thấy mình trong hoàn cảnh đó, tôi có thể nói về tình yêu gia đình với người khác, nhưng lại không dám bày tỏ với chính người nhà của mình. Sau này, tôi chăm hỏi thăm gia đình hơn. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi sến súa nhưng tập dần cũng quen. Nếu mình sai thì phải sửa, điều đó không cần bàn cãi nhưng họ cũng cần lời xin lỗi chân thành nhất trước khi bạn sửa lỗi".

Kiều Minh Tuấn nói lý do chưa trở lại sân khấu kịch- Ảnh 2.

Kiều Minh Tuấn hạnh phúc khi được khán giả đón nhận sau những ồn ào

NVCC

Trước khi nổi tiếng với những vai diễn điện ảnh, Kiều Minh Tuấn cũng xuất thân từ sân khấu kịch. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này anh lại không còn xuất hiện ở lĩnh vực này. Nam diễn viên 36 tuổi thừa nhận bản thân là người cầu toàn nên mỗi khi diễn kịch anh luôn phải chỉn chu và không muốn chỉ diễn một vài suất, sau đó để người khác đóng thế vai của mình.

"Sân khấu kịch là thánh đường trong tôi. Cảm giác lên sân khấu nhận những tràng pháo tay, những ánh mắt khán giả rất gần, ánh đèn đánh vào mặt làm mình lóa mắt... rất khủng khiếp. Những ngày rảnh, tôi vẫn tranh thủ đi coi kịch, thậm chí kịch tốt nghiệp của sinh viên mình cùng xem cho đỡ ghiền. Vì cầu toàn, tôi mãi chưa thể quay lại sân khấu kịch. Lần nào định thu xếp đóng kịch, tôi đều nhận được kịch bản phim. Tôi muốn khi mình nhận lời thì phải làm tốt nhất, nếu tôi cố ôm đồm thì có thể không làm tròn trách nhiệm với sân khấu lại càng kỳ hơn", Kiều Minh Tuấn tâm sự.

Kiều Minh Tuấn nói lý do chưa trở lại sân khấu kịch- Ảnh 3.

Hiện tại, Kiều Minh Tuấn cảm thấy mình phù hợp với phim điện ảnh

NVCC

Bên cạnh đó, "chú Sáu" của 2 ngày 1 đêm cũng muốn dành thời gian cho lĩnh vực điện ảnh. Anh nói: "Tình yêu và sự tôn trọng sân khấu của tôi không thay đổi từ đó đến giờ. Tuy nhiên, đối với Kiều Minh Tuấn, đã lâu quá không bước lên sân khấu chắc chắn sẽ "khớp", chưa kể kỹ thuật biểu diễn, đài từ sân khấu lâu quá không được trui rèn, e rằng tôi phải mất rất nhiều thời gian để tập lại. Thôi thì mình nên tập trung cho điện ảnh, nơi mà mình đang làm và học hỏi từng ngày".

Sắp tới, ngoài đóng phim, Kiều Minh Tuấn còn dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như trau dồi thêm nhiều kỹ năng để phát triển bản thân và làm mới hình ảnh trong mắt khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.