Kiều hối năm 2019 có thể đạt 13 - 14 tỉ USD

Anh Vũ
Anh Vũ
18/11/2019 07:52 GMT+7

Những năm gần đây, dòng kiều hối vào Việt Nam không ngừng gia tăng cả về số tuyệt đối và số tương đối so với GDP.

Dữ liệu kiều hối thường niên mới cập nhật của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, VN đứng thứ 9 trong số 10 quốc gia được dự báo sẽ nhận nhiều kiều hối nhất năm 2019, gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Philippines… với con số ước đạt 16,7 tỉ USD (chiếm 6,4% GDP).
Tuy nhiên, theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lượng kiều hối thực tế có thể không nhiều như mức mà WB công bố. Cơ quan này dự báo, năm 2019 vẫn đạt mức tăng trưởng khoảng 6 - 8% so với năm ngoái, ở mức khoảng 13 - 14 tỉ USD.
Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cũng cho biết, trong 8 tháng đầu năm, đã có 3,65 tỉ USD kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Ước tính cả năm 2019, tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố sẽ đạt 5,6 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.