Kiều hối đầu năm tăng nhẹ

12/03/2016 06:49 GMT+7

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết trong hai tháng qua lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn ước khoảng 900 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết trong hai tháng qua lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn ước khoảng 900 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Kiều hối chuyển dịch vào bất động sản ngày càng tăng lên, ở khoảng 23 - 24% (thay vì khoảng 21% trước đây) khi thị trường bất động sản sôi động.
Dự kiến trong năm 2016, lượng kiều hối chuyển về nước thông qua các đơn vị trên địa bàn sẽ tăng cao hơn năm 2015 là 5,5 tỉ USD.
Hiện các thị trường truyền thống như Mỹ, Úc, Canada vẫn là thị trường kiều hối lớn nhất của VN, sau đó là các thị trường xuất khẩu lao động như Malaysia, Đài Loan, Nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.