Kiều bào nói 'để phát triển TP.HCM, phải có tinh thần, mong muốn đổi thay mãnh liệt'

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
10/03/2023 19:25 GMT+7

Ngày 10.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề 'Trí thức, kiều bào góp ý, hiến kế để xây dựng và phát triển TP.HCM'.

Kiều bào nói 'để phát triển TP.HCM, phải có tinh thần, mong muốn đổi thay mãnh liệt' - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn và Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân chủ trì hội nghị. Đây là dịp để ghi nhận ý kiến, trăn trở, hiến kế của kiều bào cho sự phát triển của quê hương đất nước

PHẠM THU NGÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Quang Huệ, kiều bào Đức, chuyên gia cao cấp sản xuất xe hơi, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho rằng để phát triển TP.HCM và cả nước, cần có "tinh thần mãnh liệt, mong muốn sự đổi thay mãnh liệt".

Dẫn chứng câu chuyện "thay da đổi thịt" ở Singapore, từ một nơi ô nhiễm đến quốc gia sạch nhất thế giới, ông Huệ cho rằng TP.HCM muốn phát triển thì trước hết phải xây dựng nơi đây là môi trường sống tốt.

Kiều bào nói 'để phát triển TP.HCM, phải có tinh thần, mong muốn đổi thay mãnh liệt' - Ảnh 2.

Về phương diện khoa học, kỹ thuật, ông Huệ cho rằng cần đặt ra và so sánh những chỉ số cụ thể trong nước với nước ngoài, chẳng hạn có bao nhiêu công ty của TP.HCM có trung tâm nghiên cứu - nơi hội tụ của nhân tài về làm việc. Đồng thời, ông Huệ cũng trăn trở về việc thu hút nhân tài và phát triển nguồn nhân lực. "Tôi về nước được 17 năm rồi, từ đó đến nay, chúng ta cứ bàn về câu chuyện về nhân lực, nhưng chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tôi cho đó là vì cách làm và tinh thần làm của mình chưa được mạnh mẽ. Việc chuyển đổi nguồn nhân lực, không phải chỉ về trí thức mà còn là đào tạo về tinh thần kỷ luật, trách nhiệm ngay từ trong cơ sở giáo dục", ông Huệ nói

PHẠM THU NGÂN

Kiều bào nói 'để phát triển TP.HCM, phải có tinh thần, mong muốn đổi thay mãnh liệt' - Ảnh 3.

Kiến trúc sư Phan Tấn Lộc, kiều bào Pháp, chia sẻ về phát triển đô thị và vỉa hè, lề đường. Ông cho rằng, việc phát triển đô thị thông minh cần tính đến "phần cứng" và "phần mềm". Ở đó, TP.HCM đã áp dụng AI để quản lý, điều tiết đô thị. Tuy nhiên, "phần cứng" đáng lưu tâm hơn chính là không gian vật lý gắn kết mật thiết với con người trong đô thị, tức phải có "quy hoạch đô thị thông minh" để phân bổ, bố trí không gian một cách chuẩn xác, đúng nhu cầu của người dân. Song song đó, phải biết tận dụng, khai thác không gian đô thị và tổ chức việc sử dụng vỉa hè, lòng đường của từng quận, huyện, cho mục đích gì, phục vụ cư dân thường trực (tức sống và làm việc luôn tại khu vực đó), cư dân bán thường trực (tức tới làm việc tại khu vực đó nhưng tan ca thì về nơi khác) hay khách vãng lai

PHẠM THU NGÂN

Kiều bào nói 'để phát triển TP.HCM, phải có tinh thần, mong muốn đổi thay mãnh liệt' - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Như Khuê, kiều bào Đức có nhiều đóng góp cho ngành nhựa tại Việt Nam, cho rằng nếu TP.HCM cần xác định những chuẩn mực của thế giới hiện nay. Ông đồng tình quan điểm muốn phát triển TP.HCM thì cần phải có sự đam mê và mãnh liệt thay đổi. Những thay đổi phải được thể hiện ngay từ cái nhỏ nhất là vỉa hè, dải phân cách cho tới công nghệ 4.0. Ông cũng phát biểu về việc phát triển đào tạo nghề tại TP.HCM và đề nghị có các cơ chế để tận dụng được các "networking" (mạng lưới các mối quan hệ) của bà con kiều bào để đưa những thành tựu các nước về Việt Nam

PHẠM THU NGÂN

Kiều bào nói 'để phát triển TP.HCM, phải có tinh thần, mong muốn đổi thay mãnh liệt' - Ảnh 5.

Bà Đỗ Thị Hoa, kiều bào Pháp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm và dụng cụ y tế, đã phát biểu về việc sản xuất chỉ phẫu thuật y tế, áo phẫu thuật bằng polymer tiệt trùng. Bà dẫn chứng những khó khăn trong quá trình làm việc và đề nghị những giải pháp gỡ khó cho ngành y tế hiện nay, nhất là về quy định đấu thầu. Bà khẳng định muốn hàng tốt, chất lượng thì phải chú trọng đầu tư

PHẠM THU NGÂN

Kiều bào nói 'để phát triển TP.HCM, phải có tinh thần, mong muốn đổi thay mãnh liệt' - Ảnh 6.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, kiều bào Canada, chia sẻ về vấn đề giải quyết ô nhiễm nguồn nước, phát triển giao thông thủy và phát triển thành phố theo trục đông tây. Dẫn chứng việc TP.HCM đã tốn rất nhiều kinh phí để cải thiện kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Nước Đen, kênh Tham Lương…, ông Bình đề nghị phải ưu tiên xử lý nước thải kênh rạch nhất là nước thải do hóa chất công nghiệp thải ra

PHẠM THU NGÂN

Cuối hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết tiếp thu đóng góp, hiến kế đầy tâm huyết của kiều bào với sự phát triển của TP.HCM. Ông nhấn mạnh những ý kiến của kiều bào cũng là mối quan tâm, trăn trở của TP.HCM và đơn vị sẽ có báo cáo UBND TP.HCM để có tham mưu xây dựng chính sách phù hợp, chủ động, quyết liệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.