Kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển

Nguyễn Long
Nguyễn Long
02/08/2019 06:54 GMT+7

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương địa chất 8 cùng lực lượng tàu bảo vệ tiến hành khảo sát, thăm dò tại khu vực bắc Tư Chính, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, thềm lục địa VN.

Ngày 1.8, tại căn cứ Long Sơn (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có buổi thăm và làm việc với Vùng 2 Hải quân. Sau đó, Phó chủ tịch nước đã thăm tàu chiến, đến Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương địa chất 8 cùng lực lượng tàu bảo vệ tiến hành khảo sát, thăm dò tại khu vực bắc Tư Chính, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, thềm lục địa của Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Dịp này, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã gửi những phần quà đến những gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của Vùng 2 Hải quân và con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Nhà giàn DK1. Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp), đã trao 28,5 tỉ đồng tài trợ cho bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.