Kiến nghị TP.HCM sớm ban hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời

13/09/2023 20:34 GMT+7

UBND Q.Gò Vấp đề xuất TP.HCM sớm phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời để thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương và tạo điều kiện cho doanh nghiệp được khai thác quảng cáo.

Chiều 13.9, HĐND TP.HCM tổ chức buổi giám sát hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Q.Gò Vấp từ khi có luật Quảng cáo năm 2013 đến tháng 6.2023. Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn giám sát.

Hàng ngàn bảng quảng cáo không đúng quy định

Theo báo cáo của UBND Q.Gò Vấp, thống kê đến thời điểm hiện nay, tổng số biển hiệu, bảng quảng cáo các loại trên địa bàn Q.Gò Vấp là hơn 12.800 vị trí; số đã kiểm tra, khảo sát là hơn 9.500 vị trí.

Theo đó, trên địa bàn quận có hơn 1.000 cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; hơn 900 biển vượt kích thước quy định; hơn 2.600 biển, bảng thực hiện không đúng quy định của luật Quảng cáo; hơn 4.500 vị trí đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là hơn 400 triệu đồng.

Kiến nghị TP.HCM sớm ban hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời - Ảnh 1.

Bà Đào Thị My Thư, Phó chủ tịch UBND Q.Gò Vấp

PHAN THU HOÀI

Từ năm 2013 đến nay, Q.Gò Vấp đã kiểm tra 58 bảng quảng cáo tấm lớn (trên 20 m²) và 101 tấm nhỏ (dưới 20 m²), băng rôn và các hình thức khác; tịch thu, tháo gỡ gần 19.000 phướn, băng rôn, tờ rơi quảng cáo treo, gắn không phép, không đúng quy định.

Ngoài những kết quả nhất định, UBND Q.Gò Vấp nêu một số hạn chế và khó khăn như UBND TP.HCM chưa thông qua Đề án quy hoạch quảng cáo nên không cho phát sinh các vị trí quảng cáo mới, dẫn đến tình trạng các cơ sở kinh doanh quảng cáo cố tình lắp dựng bảng quảng cáo không phép, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Bên cạnh đó, hầu hết các trường hợp vi phạm trên địa bàn quận là do đã tồn tại từ trước khi có luật Quảng cáo được ban hành và có hiệu lực.

Buổi giám sát nêu ra vấn đề hiện nay nhiều cửa hàng làm bảng hiệu quảng cáo nguy hiểm, giống với cột mốc của ngành giao thông. Theo đó, một số tiệm cắt tóc, quán ăn... sử dụng bảng hiệu quảng cáo giống cột mốc khiến người dân hoang mang, gây rối loạn trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, tình trạng dán tờ rơi, tờ gấp quảng cáo rao vặt sai quy định tại các trụ điện, trụ đèn, tường rào vẫn còn xảy ra.

Về vấn đề này, Q.Gò Vấp cho biết, thời gian qua quận đã giao cho các phường ra quân thu hồi các cột mốc ở các cửa hàng. Về tình trạng dán tờ rơi, băng rôn tại các công trình công cộng, Q.Gò Vấp gặp khó khăn khi xác định chủ thể thực hiện hành vi vi phạm do các đối tượng thường xuyên thực hiện vào ban đêm; nếu phát hiện quận sẽ tháo dỡ.

Chờ phê duyệt quy hoạch quảng cáo

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Khai thác hạ tầng, Sở GTVT TP.HCM trao đổi về 9 bảng hiệu quảng cáo nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Q.Gò Vấp chưa có hồ sơ pháp lý.

Trả lời vấn đề này, UBND Q.Gò Vấp cho biết, 9 bảng hiệu quảng cáo này quận đều nắm thông tin, đã mời lên làm việc và nhận được nguyện vọng là các trụ quảng cáo hiện đang nằm trong quy hoạch quảng cáo, chờ quy hoạch được phê duyệt thì doanh nghiệp sẽ bổ sung giấy tờ pháp lý.

Bà Đào Thị My Thư, Phó chủ tịch UBND Q.Gò Vấp cho biết, việc quy hoạch các trụ quảng cáo cần đầu tư số tiền lớn nên chủ đầu tư mong TP.HCM sớm quy hoạch quảng cáo để bổ sung thêm giấy tờ.

"Các doanh nghiệp tâm sự vì kinh tế khó khăn nên họ chỉ có một vài trụ quảng cáo còn hoạt động thôi, những trụ khác bỏ trống không quảng cáo. Họ chia sẻ và xin thêm thời gian đến khi nào đề án được phê duyệt thì sẽ chấp hành", bà Thư chia sẻ và cho biết sau buổi làm việc với HĐND TP.HCM, quận sẽ tiếp tục mời các đơn vị có liên quan để hướng dẫn các đơn vị sớm cung cấp hồ sơ và thủ tục liên quan.

Bà Thư cũng cho biết, quận có lập biên bản xử lý nhưng chưa cưỡng chế tháo dỡ trường hợp vi phạm nào. Đây cũng là hạn chế chung khi chưa mạnh dạn cưỡng chế triệt để mà chỉ nhắc nhở, mời đơn vị sai phạm lên làm việc. Phó chủ tịch UBND Q.Gò Vấp mong muốn sắp tới HĐND TP.HCM sẽ có hướng dẫn chặt chẽ hơn về công tác quản lý trong quảng cáo.

Kiến nghị TP.HCM sớm ban hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời - Ảnh 2.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM

PHAN THU HOÀI

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM ghi nhận nỗ lực cố gắng của Q.Gò Vấp trong tăng cường chấn chỉnh, xử lý các trường hợp sai phạm trên địa bàn trong thời gian qua.

Ông Bình nhấn mạnh, thời gian tới quận cần tiếp tục quan tâm, thận trọng hơn nữa trong rà soát quy hoạch quảng cáo, lắng nghe ý kiến của các địa phương và cơ quan tham mưu.

Bên cạnh đó, cần tập trung tăng cường xử lý trường hợp vi phạm, hiệu quả xử lý và khắc phục như thế nào, tiếp tục có giải pháp tốt hơn nữa trong chấn chỉnh quảng cáo, dán tờ rơi tại các trụ đèn, công trình công cộng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.